Tổng tư lệnh Myanmar: Nga giúp chúng tôi thành quân đội mạnh nhất khu vực

(PLO)- Tướng Min Aung Hlaing gửi lời cảm ơn Nga đã hỗ trợ bán lượng lớn vũ khí cho Myanmar và khẳng định quan hệ hai bên đang ngày càng bền chặt.  

Phát biểu hôm 22-6 trong khuôn khổ phiên hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu, Tổng tư lệnh quân đội Myanmar - Tướng Min Aung Hlaing đã gửi lời cảm ơn Nga đã hỗ trợ bán lượng lớn vũ khí cho chính quyền quân sự nước này, theo tờ South China Morning Post.

"Nhờ Nga, chúng tôi đã trở thành nước có lực lượng quân sự mạnh nhất khu vực. Tình bạn giữa hai nước đang ngày càng bền chặt hơn" - ông Aung Hlaing cho hay. 

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (trái) gặp Tướng Min Aung Hlaing (phải) trong chuyến thăm thủ đô Naypyidaw hồi tháng 1. Ảnh: TASS

Đáp lại, Bộ trưởng Shoigu cũng có dành nhiều lời lẽ tích cực cho quan hệ hai nước, nhấn mạnh Myanmar là đối tác chiến lược lâu năm và là một đồng minh ổn định của Nga.

Ông cũng cho rằng hai bên thời gian tới nên tập trung hơn nữa vào lĩnh vực hợp tác quân sự. 

Một ngày trước, ông Aung Hlaing cũng đã có cuộc gặp Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev và cả hai đã nhất trí sẽ tăng cường hợp tác an ninh Myanmar - Nga. 

Ông Aung Hlaing sau đó tiếp tục trao đổi với người đứng đầu Cơ quan xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport - ông Alexander Mikheyev về khả năng hợp tác kỹ thuật quân sự song phương. 

Hiện ông Min Aung Hlaing đang trong chuyến thăm chính thức thủ đô Moscow kéo dài ba ngày từ ngày 21 đến 23-6 để tham dự một sự kiện an ninh quốc tế. 

Theo hãng tin Reuters, mối quan hệ quốc phòng giữa Nga và Myanmar đang phát triển trong những năm gần đây với việc Moscow cung cấp các khóa đào tạo quân đội và học bổng đại học cho hàng ngàn binh sĩ Myanmar, bên cạnh việc bán vũ khí cho nước này.

Các động thái và phát ngôn của ông Aung Hlaing cũng diễn ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng chính trị ở Myanmar hiện đang có chiều hướng bạo lực hoá, có nguy cơ biến thành nội chiến.

Các lực lượng vũ trang thuộc các nhóm dân tộc thiểu số liên tục đụng độ với quân đội Myanmar; người biểu tình được các nhóm này huấn luyện cũng bắt đầu đối đầu trực diện với phe quân sự. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.