Quân đội Mỹ, Trung Quốc thảo luận về cải thiện liên lạc, giảm thiểu rủi ro chiến lược

(PLO)- Tướng Mark Milley – tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Tướng Lý Tác Thành, nhấn mạnh sự cần thiết phải “quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm” giữa Washington và Bắc Kinh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Theo kênh Aljazeera, ngày 7-7, Lầu Năm Góc cho biết Tướng Mark Milley – tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ - đã điện đàm với người đồng cấp Trung Quốc, Tướng Lý Tác Thành, nhấn mạnh sự cần thiết phải “quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm” giữa Washington và Bắc Kinh.

Diễn biến trên đến trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc (TQ) gia tăng liên quan nhiều vấn đề khu vực và toàn cầu, trong đó có Đài Loan và chiến sự tại Ukraine.

Động thái trên được đưa ra vài ngày trước cuộc gặp giữa Ngoại trưởng Mỹ - ông Antony Blinken - và Bộ trưởng Ngoại giao TQ – ông Vương Nghị - bên lề hội nghị ngoại trưởng Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Bali, Indonesia.

Tướng Mark Milley (trái) – tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc Lý Tác Thành. Ảnh: AP

Tướng Mark Milley (trái) – tổng tham mưu trưởng liên quân Mỹ và người đồng cấp Trung Quốc Lý Tác Thành. Ảnh: AP

Người phát ngôn của ông Milley hôm 7-7 cho biết: “Tướng Milley đã trao đổi về sự cần thiết phải quản lý cạnh tranh một cách có trách nhiệm và duy trì các đường dây liên lạc cởi mở”.

“Tướng Milley đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc quân đội TQ tham gia đối thoại thực chất nhằm cải thiện thông tin liên lạc về khủng hoảng và giảm thiểu rủi ro chiến lược. Cuộc điện đàm cũng gồm phần thảo luận hiệu quả về một số vấn đề an ninh khu vực và toàn cầu" – người phát ngôn nói thêm.

Theo người phát ngôn, ông Milley “thường xuyên liên lạc” với các quan chức quốc phòng trên toàn thế giới, gồm cả với TQ.

Tờ Hoàn cầu Thời báo dẫn lời Tướng Lý Tác Thành – tham mưu trưởng Quân ủy Trung ương Trung Quốc – hôm 7-7 cho biết hai bên đã nhất trí rằng đó là lợi ích chung của hai nước nhằm duy trì sự phát triển ổn định trong quan hệ và tránh xung đột, đối đầu.

Tuy nhiên, ông Lý cũng nhấn mạnh rằng “đối với các vấn đề liên quan lợi ích quốc gia cốt lõi của Trung Quốc, sẽ không có chỗ cho sự thỏa hiệp”.

Đây là cuộc tiếp xúc thứ tư giữa các quan chức cấp cao Trung Quốc và Mỹ trong vòng 30 ngày qua.

Ngày 10-6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ - ông Lloyd Austin - và người đồng cấp Trung Quốc – ông Ngụy Phượng Hòa – đã có cuộc hội đàm trực tiếp tại Singapore bên lề Đối thoại Shangri-La.

Ngày 13-6, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ - ông Jake Sullivan – đã hội đàm với ông Dương Khiết Trì - chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Công tác Ngoại sự Trung ương đảng Cộng sản TQ - tại Luxembourg.

Hồi tháng 5, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tuyên bố rằng TQ đặt ra “thách thức lâu dài nghiêm trọng nhất đối với trật tự quốc tế”.

Trong khi đó, Tổng thống Joe Biden cho biết Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan bằng quân sự nếu TQ tấn công.

Bắc Kinh hồi tháng 5 cảnh báo rằng Washington đang sử dụng "quân bài Đài Loan nhằm kiềm chế Trung Quốc và có thể bị bỏng tay”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.