Quan chức Mỹ đến Honduras sau khi nước này chọn Bắc Kinh, bỏ Đài Loan

(PLO)- Sau khi Honduras thông báo sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc đại lục, cắt quan hệ với chính quyền Đài Loan, Mỹ đã điều cố vấn cấp cao của ông Biden đến 2 nước Trung Mỹ.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 16-3 xác nhận thông tin một đặc phái viên cấp cao của Tổng thống Joe Biden sẽ tới Panama và Honduras trong tháng 3, theo hãng tin Reuters.

Theo kế hoạch, ông Chris Dodd - cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ về châu Mỹ dự kiến thăm 2 quốc gia Trung Mỹ từ ngày 17 đến ngày 21-3, theo thông tin do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố.

Ông Chris Dodd - cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ Joe Biden về châu Mỹ. Ảnh: REUTERS

Ông Chris Dodd - cố vấn đặc biệt của tổng thống Mỹ Joe Biden về châu Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trong chuyến thăm, ông Dodd sẽ gặp các quan chức Honduras và các doanh nghiệp tư nhân, các quan chức và lãnh đạo tài chính ở Panama, cũng như tham dự một hội nghị thường niên của Ngân hàng Phát triển liên Mỹ.

Việc cử đặc phái viên được chính quyền Washington thực hiện sau khi Honduras thông báo sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Trung Quốc (TQ), một động thái đồng nghĩa cắt đứt quan hệ với Đài Loan.

Những năm gần đây, Mỹ đã tập trung vào vấn đề di cư và các thách thức an ninh bắt nguồn từ Trung Mỹ, cũng như các ưu tiên về thương mại và phát triển. Tuy nhiên, Washington cũng lo ngại việc Bắc Kinh từng bước tiếp cận khu vực này để mở rộng ảnh hưởng.

Trước đó, Tổng thống Honduras - bà Xiomara Castro tuyên bố sẽ đàm phán để thiết lập quan hệ ngoại giao với Bắc Kinh. Giải thích lý do cho việc này, Ngoại trưởng Enrique Reina cho biết việc hướng về TQ một phần là do Honduras đang chìm trong các thách thức tài chính và nợ nần.

TQ hôm 16-3 phủ nhận thông tin cho rằng các đồng minh cũ của Đài Loan như Panama và El Salvador đã không được hưởng lợi kể từ khi thiết lập quan hệ với Bắc Kinh, nói rằng họ đã nhận được "những lợi ích hữu hình".

Phát biểu với các phóng viên tại Đài Bắc ngày 17-3, Phó lãnh đạo Đài Loan Trần Kiến Nhân cảnh báo Honduras không nên tin tưởng TQ và các khoản tiền mà nước này cung cấp, theo tờ The Straits Times.

Bắc Kinh tuyên bố Đài Loan là một phần lãnh thổ, đồng thời yêu cầu các quốc gia thiết lập quan hệ với Trung Quốc không được phép công nhận chính quyền Đài Bắc.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.