Honduras giải thích lý do 'quay lưng' với Đài Loan

(PLO)- Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina cho biết hiện nhu cầu về tiền bạc của Honduras rất lớn, nhưng nước này lại không thấy phản hồi từ Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hãng tin Reuters ngày 16-3 dẫn lời Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina giải thích về quyết định thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc và cắt đứt quan hệ ngoại giao hiện có với Đài Loan.

Cụ thể, ngày 15-3, ông Reina cho quyết định "thay lòng" của Honduras một phần là do quốc gia Trung Mỹ này đang chìm sâu trong các thách thức tài chính và nợ nần, trong đó có khoản tiền 600 triệu USD nợ Đài Loan. Chính vì thế, chính quyền Tổng thống Xiomara Castro sẽ xây dựng quan hệ chính thức với Bắc Kinh.

Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina. Ảnh: REUTERS

Ngoại trưởng Honduras - ông Eduador Enrique Reina. Ảnh: REUTERS

"Chúng tôi cần đầu tư, chúng tôi cần hợp tác. [...] Nhu cầu của Honduras rất lớn và chúng tôi chưa thấy phản hồi từ Đài Loan" - ông Reina nói với truyền hình địa phương, nhấn mạnh rằng đó là về "chủ nghĩa thực dụng, không phải ý thức hệ".

Theo ông Reina, chính phủ Honduras, vốn có khoản nợ nước ngoài khoảng 8 tỉ USD trong quý 3 năm 2022, có thể chính thức hóa quan hệ với Bắc Kinh trong những ngày tới và đã liên hệ với đại sứ Trung Quốc tại Costa Rica để bắt đầu đàm phán.

Ông Reina cho biết trước đó Honduras đã yêu cầu Đài Loan tăng gấp đôi viện trợ hàng năm lên 100 triệu USD nhưng chưa bao giờ nhận được phản hồi từ Đài Bắc. Ông cho biết Honduras cũng đã cố gắng thương lượng lại về khoản nợ nhưng không đạt được kết quả gì.

Trong khi đó, cơ quan đối ngoại của Đài Loan cho biết kể từ khi Tổng thống Castro nhậm chức vào năm ngoái, hòn đảo đã "tích cực và liên tục" đàm phán các kế hoạch hợp tác song phương với Honduras phù hợp với các ưu tiên của mình.

“Đài Loan đã nhiều lần bày tỏ với Honduras rằng chúng tôi sẵn sàng, trong khả năng của mình, hỗ trợ Honduras thúc đẩy xây dựng và phát triển. Đồng thời, chúng tôi nhiều lần nhắc nhở Honduras chú ý những lời hứa hão của Trung Quốc" - cơ quan đối ngoại Đài Loan viết, đồng thời cho biết hòn đảo đang "cố gắng hết sức để duy trì tình bạn" với Honduras.

Kể từ năm 2016, khi bà Thái Anh Văn nắm quyền lãnh đạo Đài Loan, Trung Quốc đã có những khoản đầu tư lớn vào các quốc gia Mỹ Latinh. Các nước nhận đầu tư của Trung Quốc sau đó đều quay lưng và cắt quan hệ với Đài Loan.

Trung Quốc xem Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Nước này đã gây áp lực lên các nước đồng minh của chính quyền bà Thái, nhấn mạnh Bắc Kinh không cho phép các nước này vừa thiết lập quan hệ với Trung Quốc vừa ủng hộ Đài Loan.

Trước quyết định của Honduras, Bộ Ngoại giao Mỹ cảnh báo quốc gia Trung Mỹ nên biết rằng Trung Quốc "đưa ra nhiều lời hứa hão và Washington sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.