Thêm một nước muốn cắt quan hệ chính thức với Đài Loan

(PLO)- Sau Nicaragua, Honduras cho biết nước này sẽ thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc, một động thái đồng nghĩa với việc cắt quan hệ với Đài Loan.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Đài CNN đưa tin Tổng thống Honduras Xiomara Castro ngày 14-3 cho biết bà đã chỉ thị Bộ Ngoại giao nước này tiến hành các bước cần thiết để thiết lập quan hệ chính thức với Trung Quốc (TQ).

Cụ thể, trong một bài đăng Twitter, bà Castro cho biết bà đã giao Ngoại trưởng Eduardo Reina nhiệm vụ “quản lý việc xây dựng quan hệ chính thức với TQ”. Quyết định này đồng nghĩa với việc Honduras sẽ cắt đứt quan hệ với Đài Loan.

Tổng thống Honduras - bà Xiomara Castro. Ảnh: AFP

Tổng thống Honduras - bà Xiomara Castro. Ảnh: AFP

Hiện vẫn chưa rõ lý do đằng sau quyết định thiết lập quan hệ với TQ của chính quyền Honduras. Hiện nước này vẫn chưa thông tin chi tiết về động thái của bà Castro. Trong khi đó, cơ quan đối ngoại của Đài Loan cho biết họ "đang trong quá trình tìm hiểu" tình hình, đồng thời không cung cấp thông tin chi tiết, theo tờ The Guardian.

Sau thông báo của bà Castro, Cơ quan đối ngoại Đài Loan cho biết Đài Bắc vẫn là đối tác vững chắc của Honduras và cảnh báo quốc gia Mỹ Latinh không “rơi vào bẫy của TQ”.

TQ coi Đài Loan là một phần lãnh thổ không thể tách rời. Dưới thời Chủ tịch Tập Cận Bình, TQ đã gia tăng sức ép lên các quốc gia ủng hộ Đài Loan độc lập, đồng thời không cho phép các nước có quan hệ ngoại giao với TQ duy trì quan hệ chính thức với Đài Loan.

Dưới áp lực từ TQ, năm 2021, Nicaragua đã cắt quan hệ ngoại giao với Đài Loan. Quần đảo Solomon có bước đi tương tự vào năm 2019.

Theo The Guardian, nếu Honduras cắt đứt quan hệ với Đài Loan, hòn đảo này chỉ còn quan hệ ngoại giao chính thức với 13 quốc gia, chủ yếu là các nước nhỏ ở Thái Bình Dương và Mỹ Latinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.