Quân chính phủ Syria sắp kéo đến Afrin vì người Kurd

(PLO)-Lực lượng người Kurd và chính phủ Syria đã đạt được thỏa thuận triển khai lực lượng vũ trang Syria tới khu vực Afrin.

Truyền thông Lebanon ngày 15-2 đưa tin, chính phủ Syria đồng ý triển khai quân tới tỉnh Afrin, nơi quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang phát động chiến dịch quân sự “Cành ô liu” loại bỏ người Kurd, theo thỏa thuận đạt được với lực lượng dân quân người Kurd.

Kênh Mayadeen của Lebanon dẫn một nguồn thạo tin cho biết quyết định này được đưa ra nhằm bảo vệ Afrin và ứng phó với các vụ tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ cũng như các đồng minh nước này ở Afrin.

Một tay súng người Kurd ở thị trấn Rajo, Afrin hôm 27-1. Ảnh: AFP

Trong khi đó, một nguồn tin thân cận tình hình nói với hãng tin Sputnikhôm 15-2 rằng quân đội Syria sẽ tiến vào khu vực gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ gần tỉnh Afrin trong vài ngày tới.

 “Theo thỏa thuận đạt được, quân đội chính phủ Syria sẽ được triển khai tới biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ ở tỉnh Afrin, phía Bắc Aleppo trong vài ngày tới. Thỏa thuận này do chính phủ Syria và lực lượng người Kurd ký kết” – nguồn tin khẳng định.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Mỹ lại không hay biết về thỏa thuận này.

“Không, tôi không biết” – phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 15-2 khẳng định khi được yêu cầu bình luận về thỏa thuận mở đường cho quân đội Syria kéo quân vào Afrin.

Chính phủ Damascus cũng chưa có bình luận về báo cáo trên.

Ankara bắt đầu tiến hành chiến dịch quân sự “Cành ô liu” với mục đích loại bỏ lực lượng người Kurd ở Afrin, Syria  kể từ ngày 20-1. Afrin đặt dưới sự kiểm soát của Các Đơn vị Bảo vệ nhân dân người Kurd (YPG) được Mỹ hậu thuẫn. Thổ Nhĩ Kỳ lại xem YPG là cánh tay nối dài của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) mà Ankara xem là khủng bố.

Damascus đã kịch liệt lên án hành động này của Ankara. Bộ Ngoại giao Syria chỉ trích chiến dịch “Cành ô liu” xâm phạm chủ quyền Syria.

Trái lại, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tỏ ra hài lòng với chiến dịch này của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hôm 15-2, phát biểu tại phiên họp các bộ trưởng NATO ở Brussels (Bỉ), Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Nurettin Canikli nói rằng khối liên minh quân sự này không đưa ra bất kỳ phản đối nào về chiến dịch “Cành ô liu” đang diễn ra ở Syria.

 “Tổng thư ký NATO là một người trong số đó. Ông ấy có quan điểm rất tích cực trong cuộc đấu tranh chống lại các đe dọa bên ngoài của chúng tôi và tôi cảm kích ông vì điều đó. Vị tổng thư ký NATO không hề có thái độ tiêu cực đối với chiến dịch Cành ô liu. Các quốc gia thành viên NATO cũng đồng tình với các hoạt động của chúng tôi ở Afrin” – kênh NTV dẫn lời ông Canikli.

Vị Bộ trưởng Thổ Nhĩ Kỳ nói thêm rằng NATO chỉ yêu cầu Ankara kiềm chế sử dụng vũ lực mà không tuân theo nguyên tắc tương xứng trong thời gian thực hiện chiến dịch quân sự ở miền Bắc Syria.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kiểm soát đồi Bursayah, chia cắt Afrin với Azaz, Syria. Ảnh: AP

Cùng ngày, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim cho hay Ankara hy vọng các đồng minh của nước này tiếp sức cho cuộc chiến đánh PKK và đảng Liên minh Dân chủ người Kurd (PYD) và YPG một cách tích cực hơn.

“Trên thực tế, YPG là cánh tay nối dài của PYD/PKK. Điều này cũng đã được tình báo Mỹ và Anh xác nhận. Dù bọn họ dùng danh nghĩa là gì, mục đích chính của họ cũng là cản trở hòa bình trong khu vực và tạo ra các chiến trường mới. Trong cuộc chiến chống khủng bố, Ankara hy vọng nhận được sự giúp đỡ lớn hơn từ các đồng minh” – Thủ tướng Yildirim phát biểu tại một buổi họp báo chung với Thủ tướng Đức Angela Merkel ở Berlin, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Thủ tướng Yildirim cũng bày tỏ hy vọng phương Tây sẽ có cùng quyết tâm như vậy trong việc xóa sổ PKK, PYD và YPG bởi đây cũng là cuộc chiến đánh tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.