Thổ Nhĩ Kỳ:

Quân Mỹ tại Syria có nguy cơ bị 'bắn nhầm'

(PLO)- Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo binh sĩ Mỹ đang chiến đấu cùng lực lượng dân quân người Kurd và mặc quân phục giống họ có thể sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Theo hãng tin RT, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag ngày 4-2 cảnh báo việc binh sĩ Mỹ chiến đấu cùng lực lượng dân quân người Kurd ở Syria và còn mặc quân phục giống nhau sẽ khiến cho quân đội Thổ Nhĩ Kỳ khó mà phân biệt được, nhất là trong các trận chiến ác liệt. Do đó, ông Bozdag cho rằng binh sĩ Mỹ có thể sẽ trở thành mục tiêu của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ.

Cảnh báo trên đưa ra trong thời điểm lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ đang tiến sâu hơn vào tỉnh Afrin, Syria do người Kurd kiểm soát để thực hiện chiến dịch quân sự “Cành ôliu”. Trước đó, Ankara nhiều lần nói rằng việc binh sĩ Mỹ bắt tay với lực lượng dân quân người Kurd, những người bị Thổ Nhĩ Kỳ xem là khủng bố, là điều không thể chấp nhận được trong quan hệ Mỹ-Thổ.

Đặc nhiệm Mỹ hoạt động ở Syria. Ảnh: AFP

Trả lời hãng tin CNNhôm 4-2, Phó Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Bekir Bozdag cho hay nếu binh sĩ Mỹ mặc “trang phục của kẻ khủng bố” và đang chiến đấu cùng “tổ chức khủng bố” YPG để tấn công lực lượng Thổ Nhĩ Kỳ, “vào thời điểm đó chúng tôi chắc chắn không có lựa chọn nào khác”.

Ông Bozdag nhấn mạnh bất kỳ ai cầm vũ khí chiến đấu cùng lực lượng người Kurd đều là mục tiêu của Thổ Nhĩ Kỳ. Dù vậy, ông Bozdag khẳng định cả hai bên đều không muốn đối đầu trực tiếp với nhau.

Ankara kêu gọi quân đội Mỹ tại Syria nên tránh xa các khu vực mà quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động và không được hỗ trợ dân quân người Kurd.

“Chúng tôi nói rất rõ rằng chúng tôi không muốn đối đầu với đồng minh của mình là Mỹ. Tôi chắc chắn họ cũng không muốn chống lại Thổ Nhĩ Kỳ và lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ” - ông Bozdag nhấn mạnh.

Trước đó có nhiều báo cáo nói rằng quân phục của lính đặc nhiệm Mỹ ở Syria có gắn phù hiệu của lực lượng bán quân sự người Kurd. Hồi tháng 5 năm ngoái, một PV ảnh của hãng tin AFP đã chụp lại rất nhiều ảnh cho thấy nhiều người đàn ông mặc quân phục, được xác định là các binh sĩ đặc nhiệm Mỹ, trên một xe bán tải ở Syria.

Những binh sĩ này đều đang mang phù hiệu của lực lượng YPG. Thời điểm đó, Lầu Năm Góc cho biết việc các binh lính đeo phù hiệu của lực lượng đồng minh là nhằm “tăng cường hòa nhập giữa các lực lượng khác nhau”.

Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ chiến đấu loại bỏ người Kurd kể từ hồi tháng 1 bằng việc phát động chiến dịch quân sự “Cành ôliu” ở vùng Afrin, Syria. Các nhóm nổi dậy thân Thổ Nhĩ Kỳ là lực lượng tiên phong trong chiến dịch, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ tác chiến trên không và cung cấp hỏa lực từ các loại khí tài hạng nặng.

Mở chiến dịch đánh người Kurd song quân đội Thổ Nhĩ Kỳ cũng chịu những tổn thất không nhỏ. Phó Thủ tướng Bozdag cho biết đã có 13 binh sĩ hy sinh và 39 người bị thương. Đặc biệt, trong đó, Ankara vừa trải qua ngày “đẫm máu” nhất ở Afrin khi chiếc xe tăng của binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ bị YPG tấn công ở Đông Bắc Afrin khiến bảy người thiệt mạng. Trong khi đó, Bộ tư lệnh Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định khoảng 900 tay súng người Kurd đã bị “vô hiệu hóa” cho đến thời điểm hiện tại, hãng thông tấn Anadolu đưa tin.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.