Quận 2: Một m3 nước = 10.000 đồng!

Hơn 60 hộ của khu dân cư Bình Trưng, phường Bình Trưng Đông, quận 2 đang thắc thỏm, lo âu vì có thể bị cúp nước sinh hoạt bất cứ lúc nào và giá nước thì ở... trên trời.

Theo Công ty TNHH một thành viên Phát triển và kinh doanh nhà (đơn vị chịu trách nhiệm quản lý khu dân cư trên), ở kỳ tháng 9-2007, công ty này chỉ mới thu được tiền nước của 40% hộ dân. Muốn tiếp tục sử dụng nước, các hộ phải trả hơn 10 ngàn đồng/m3 nước (trong đó có 1.750 đồng cho lượng nước hao hụt) để công ty nộp cho Công ty Cấp nước Thủ Đức. Nếu không, công ty sẽ cắt nước ở đồng hồ tổng.

Ông Hà Thanh Bình, nhà ở đầu lô J, bất bình: “Trong khi chúng tôi buộc phải đóng tiền nước cao thì công ty lại cho xúc sả nước lênh láng làm ngập lụt cả khu, rồi sau đó lại nói là hao hụt...”. Một người khác nói: “Nhà tôi chỉ có năm người, đi làm và đi học cả ngày mà hóa đơn tiền nước ghi tới 131 m3/tháng. Tính ra mỗi người trong nhà tôi tiêu thụ gần cả khối nước một ngày và nhà tôi phải đóng hơn 1,3 triệu đồng/tháng!”. Có gia đình thử câu nước ở ngoài khu vực thì mỗi tháng đóng khoảng hai trăm ngàn đồng (chỉ bằng 1/3 so với khoản tiền mà trước đây họ phải trả cho công ty).

Ông Lê Văn Thống, Phó phòng Kế hoạch kinh doanh Công ty TNHH Phát triển và kinh doanh nhà, cho biết: “Do Công ty Cấp nước Thủ Đức chỉ lăëp đặt một đồng hồ tổng cho khu này nên chúng tôi phải kéo ống phân phối lại và gắn đồng hồ con cho từng hộ. Đôi khi những đồng hồ con này không chính xác và đồng hồ tổng cũng sai sót nên đã có sự thất thoát và các hộ phải cùng gánh vác khoản hao hụt này. Hiện chỉ còn chín hộ chưa chịu đóng tiền nước và chúng tôi đang cố gắng vận động bà con thực hiện nghĩa vụ.

Trong kỳ đóng tiền nước tháng 10, chúng tôi đã kiến nghị Công ty Cấp nước Thủ Đức chỉ thu theo giá nước sinh hoạt là 2.700 đồng/m3 và đã được chấp thuận. Tới đây, chúng tôi sẽ tự bỏ chi phí để lắp đặt đường ống và đồng hồ nước theo quy chuẩn để các hộ được sử dụng nước theo giá quy định chung”.

THÁI HIẾU

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.