Quận 12 đối thoại trực tiếp với người dân về trạm xử lý nước thải

(PLO)-Người dân lo ngại trạm xử lý nước thải sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân xung quanh, UBND quận 12 trả lời sẽ không bị ảnh hưởng.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 28-3, UBND quận 12 tổ chức Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp với người dân liên quan dự án xây dựng trạm xử lý nước thải tại dự án tái định cư 38 ha thuộc phường Tân Thới Nhất, quận 12.

Buổi đối thoại có hàng trăm cư dân đang sống tại chung cư Tín Phong và người dân sống xung quanh khu vực dự án đến dự.

Đây là buổi đối thoại lần thứ 5 giữa chính quyền quận 12 và người dân về trạm xử lý nước thải trong khu tái định cư 38 ha.

Tại buổi đối thoại, nhiều cư dân đang sống tại chung cư Tín Phong vẫn lo ngại về việc xây dựng trạm xử lý nước thải ở vị trí theo quy hoạch sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống của cư dân và kiến nghị dời trạm đến một vị trí khác phù hợp hơn.

Một số ý kiến của người dân khác cũng mong mỏi dự án 38 ha sớm được thực hiện, để những người bị ảnh hưởng dự án sớm ổn định cuộc sống vì đã chờ đợi hơn 20 năm nay.

tram-xu-ly-nuoc-thai.jpg
Buổi đối thoại trực tiếp với lãnh đạo quận 12 về trạm xử lý nước thải có rất động người dân đến dự. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Lo ngại ô nhiễm môi trường

Ý kiến tại buổi đối thoại, ông Lê Thành Công, Trưởng Ban quản trị Chung cư Tín Phong nêu: Trạm xử lý nước thải có vị trí tiếp giáp sát mặt trước cụm chung cư Tín Phong, nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường cũng như đời sống, sức khỏe của cộng đồng cư dân sống ở chung cư. Do đó, người dân kiến nghị di dời trạm xử lý nước thải đến vị trí phù hợp hơn.

“Việc điều chỉnh quy hoạch và đánh giá tác động môi trường, chính quyền địa phương đã có lấy ý kiến của cư dân Tín Phong hay chưa? Nếu chưa lấy ý kiến thì việc điều chỉnh quy hoạch này có đúng với quy định hay không? Ngoài ra, liên quan đến trạm ép rác trước đây được quy hoạch nằm trong dự án 38 ha sẽ không thực hiện, thì hiện nay quận đã có ra quyết định khác thay thế?”- ông Công nói.

Người dân đối thoại trực tiếp với lãnh đạo quận 12 về trạm xử lý nước thải
Người dân đối thoại trực tiếp với lãnh đạo quận 12 về trạm xử lý nước thải. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

Bà Nguyễn Ngọc Loan, người dân sinh sống tại khu phố 5, phường Tân Thới Nhất chia sẻ: Gia đình bà sống ở đây hơn 50 năm qua và là người dân có nhà, đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Gia đình bà đã chờ đợi dự án này thực hiện hơn 20 năm qua, đã quá lâu rồi. Theo thông tin thì dự án được thực hiện cuối năm 2023, bà rất mong dự án sớm được triển khai để cuộc sống của người dân ổn định. Đối với trạm xử lý nước thải nếu dời đi nơi khác, nếu khi dự án tái định cư được thực hiện thì việc xử lý nước thải ở nơi đây cũng bị ảnh hưởng. Để hài hòa lợi ích chung thì khi xây dựng trạm xử lý nước thải phải làm sao không ảnh hưởng đến môi trường là được.

Vị trí trạm xử lý nước thải phù hợp với quy hoạch

Một đại diện Phòng phòng Quản lý đô thị quận 12 cho biết, hạng mục trạm xử lý nước thải được đầu tư xây dựng tại vị trí thuộc quy hoạch đất công trình hạ tầng kỹ thuật. Vị trí này phù hợp quy hoạch theo Công văn số 2842 ngày 13-9-2004 của Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Quyết định số 2295 ngày 8-10-2018 của UBND Quận 12 về phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 (điều chỉnh) dự án Khu 38ha.

Về việc thỏa thuận quy hoạch 1/500 khu nhà ở chung cư phường Tân Thới Nhất, do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tín Phong làm chủ đầu tư ngày 31-12-2004, Sở Quy hoạch - Kiến trúc thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án nhóm nhà ở phường Tân Thới Nhất tại Công văn số 3944/QHKT-ĐB2. Ngày 29-11-2006, UBND quận 12 có Quyết định số 399/QĐ-UBND-ĐT phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 khu nhà ở chung cư do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tín Phong làm chủ đầu tư.

Như vậy, chung cư Tín Phong do Công ty TNHH Sản xuất thương mại Tín Phong làm chủ đầu tư được thỏa thuận, phê duyệt quy hoạch sau thời điểm dự án khu 38 ha được thỏa thuận, phê duyệt quy hoạch.

Ngoài ra, để đảm bảo đúng quy định và đảm bảo về chất lượng môi trường khi hạng mục trạm xử lý nước thải được đưa vào vận hành, chủ đầu tư dự án triển khai đánh giá tác động môi trường trình Bộ TNMT và đã được phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 2990/QĐ-BTNMT ngày 04/11/2022.

tram-xu-lynuoc-thai-h2.jpg
Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 trả lời những thắc mắc của người dân trong buổi đối thoại. Ảnh: NGUYỄN HIỀN

“Trạm xử lý nước thải được đầu tư mới với công suất trung bình là 1.000m3/ngày đêm, phục vụ xử lý nước thải sinh hoạt phát sinh từ các hoạt động của khu nhà ở bố trí tái định cư, khu trường học, khu hành chính - văn hoá - hạ tầng và khu công viên tập trung với công nghệ xử lý sinh học, nước thải sau xử lý đảm bảo ổn định. Nước sau xử lý có thể tái sử dụng cho mục đích tưới tiêu, nuôi cá….

Vị trí xây dựng trạm có khoảng cách so với chung cư Tín Phong 28 m, đảm bảo theo quy định tại QCVN 01:2008/BXD và QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng quy định khoảng cách an toàn về môi trường của trạm xử lý nước thải tối thiểu là 15m.

Đồng thời, để tăng cường mỹ quan cho dự án và khu vực xung quanh, dự án tái định cư Khu 38 ha có đầu tư dải cây xanh cách ly với các lớp cây xanh như cây Chiêu liêu, Hoàng nam, Long não”- vị đại diện Phòng phòng Quản lý đô thị quận 12 nêu.

Trạm xử lý nước là cần thiết sẽ không thay đổi vị trí

Trạm xử lý nước thải là công trình ngầm dưới lòng đất, bên trên chỉ có một nhà điều hành. Trên địa bàn quận 12 nhiều chung cư, khu dân cư đã triển khai khá nhiều trạm xử lý nước thải, vận hành nhiều năm, chúng tôi đã khảo sát rồi nhưng chưa thấy vấn đề nào về ô nhiễm môi trường. Với công nghệ tiên tiến, quy chuẩn nghiêm ngặt của cơ quan chuyên môn, có sự kết nối với trạm quan trắc môi trường của TP cùng với thực tiễn các trạm đã triển khai tôi tin rằng trạm xử lý nước này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân....

Trạm xử lý nước thải tại dự án 38ha là cần thiết và vị trí của trạm này sẽ là không thay đổi.

Để dự án triển khai đúng tiến độ, chất lượng bên cạnh việc giám sát của các đơn vị chuyên môn quận sẽ mời đại diện cư dân tham gia giám sát cộng đồng. Bên cạnh đó, khi dự án hoàn thành, trạm chỉ được vận hành khi được Bộ TNMT cấp phép.

Liên quan đến những thắc mắc của người dân trong buổi đối thoại mà chưa được giải đáp, UBND quận sẽ tiếp tục trả lời đến người dân.

Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.