Quận 12: Chỉ 3 giáo viên được hưởng chính sách từ Nghị quyết 27

(PLO)- Theo báo cáo của UBND quận 12, chỉ có 104 trẻ, 3 giáo viên được thụ hưởng chính sách từ Nghị quyết 27 của HĐND TP về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp (KCN).
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 15-3, Ban Văn hoá - Xã hội HĐND TP thực hiện khảo sát kết quả triển khai nghị quyết số 27/2022/NQ-HĐND ngày 9/12/2021 của HĐND TP về chính sách phát triển giáo dục mầm non ở địa bàn có khu công nghiệp tại quận 12.

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: NQ

Ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 chia sẻ tại buổi làm việc. Ảnh: NQ

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết 27, ông Khưu Mạnh Hùng, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết trên địa bàn có khu công nghiệp (KCN) Tân Thới Hiệp ở phường Hiệp Thành với 50 cơ sở giáo dục mầm non gồm 4 trường công lập, 8 trường ngoài công lập và 38 nhóm trẻ, lớp mẫu giáo - mầm non độc lập.

UBND quận 12 đã chỉ đạo phòng GD&ĐT triển khai các chính sách của Nghị quyết 27 đến các cơ sở giáo dục mầm non độc lập ở địa bàn có KCN.

Đối với cơ sở giáo dục mầm non độc lập, trong quá trình rà soát, tổng hợp không có đơn vị nào đủ điều kiện nhận kinh phí hỗ trợ 20 đến 50 triệu đồng để sửa chữa cơ sở vật chất, phục vụ trực tiếp cho việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ. Bởi trong KCN Tân Thới Hiệp không có cơ sở giáo dục mầm non có từ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN.

Chính sách trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN cũng được thực hiện. Trên địa bàn, số trẻ ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập là 20.618 trẻ, trong đó 155 trẻ là con công nhân hiện đang làm việc tại KCN.

Thực hiện Nghị quyết số 27, Phòng GD&ĐT đã triển khai đến các cơ sở giáo dục mầm non và lập danh sách 104 trẻ đang học tại 10 cơ sở giáo dục mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục có cha hoặc mẹ là công nhân với tổng kinh phí gần 90 triệu đồng.

Hiện UBND quận tiếp tục chỉ đạo phòng GD&ĐT tiếp nhận hồ sơ của các cơ sở giáo dục để tổng hợp danh sách đối với trẻ có cha hoặc mẹ là công nhân, người lao động đang làm việc tại các KCN.

Đối với giáo viên làm việc tại các cơ sở giáo dục mầm non dân lập, tư thục chỉ có 3 người đang công tác tại trường mầm non Hiệp Thành có đủ điều kiện nhận trợ cấp với tổng kinh phí 13.600.000 đồng. Các trường hợp còn lại không hội đủ điều kiện (106 giáo viên công tác tại trường mầm non công lập, 246 giáo viên ngoài công lập không đủ điều kiện đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo và lớp học không đủ 30% trẻ em là con công nhân, người lao động làm việc tại KCN).

Sau một thời gian triển khai, Trưởng phòng GD&ĐT quận 12 cho biết Nghị quyết số 27/2021 của HĐND TP đã được triển khai đến các cơ sở mầm non trên địa bàn quận 12. Tuy nhiên số lượng trẻ, giáo viên và các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập nhận hỗ trợ chưa nhiều. Theo ông Hùng, lý do thứ nhất công tác truyền thông về chế độ chính sách phát triển giáo dục mầm non đến đội ngũ công nhân tại KCN chưa đạt chưa đạt được sự quan tâm rộng rãi của xã hội.

Thứ hai, đội ngũ giáo viên có trình độ trung học sư phạm mầm non chưa đáp ứng chuẩn trình độ đào tạo theo quy định không đủ điều kiện để nhận hỗ trợ.

Và cuối cùng các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn quận 12 khá nhiều, số trẻ em là con công nhân trong KCN được gửi tại các cơ sở giáo dục mầm non chưa mang tính tập trung nên hầu hết các cơ sở và giáo viên giảng dạy không đảm bảo đủ 30% số trẻ là con công nhân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.