Quá ngán đào đường dịp cuối năm

(PL)- Thông tin số "lô cốt" chiếm dụng mặt đường sẽ tăng hơn 40% so với năm ngoái để thay mới gạch vỉa hè hoặc lắp đặt đường ống nước mới khiến nhiều người dân như tôi hết sức ngán ngẩm.

Không ngán ngẩm sao được vì nhiều năm nay, cứ vào thời điểm cuối năm các cơ quan chức năng và các đơn vị thi công lại thi công, đào xới mặt đường,
"lô cốt" án ngữ trong khi nhu cầu đi lại tăng sẽ dễ khiến giao thông trở nên căng thẳng, lộn xộn nhiều hơn. Đó là chưa kể vỉa hè trước nhà nhiều hộ dân doanh bị đào xới, bị rào chắn thì việc kinh doanh, buôn bán chắc chắn khó khăn trong khi cuối năm là dịp mong ước buôn bán chạy hơn. Một người quen của tôi kinh doanh mút nệm cho biết mỗi khi nghe thông tin đoạn đường trước nhà mình sắp được đào xới để thi công thay gạch hoặc thay đường ống nước dịp cuối năm thì chị phát run, cầm chắc ôm hàng không bán được.

Mặc dù qua báo chí, Thanh tra Sở GTVT cho biết sẽ thường xuyên tiến hành thanh tra, kiểm tra các đơn vị thi công và xử phạt nghiêm các đơn vị bê bối trong quá trình thi công, gây ảnh hưởng đến môi trường sống và kinh doanh của người dân nhưng nói gì đi nữa thì ít nhiều bị ảnh hưởng. Thêm nữa, du khách nước ngoài cũng thường sang du lịch vào cuối năm, việc nhiều tuyến đường bị đào xới ngổn ngang, bị rào chắn "lô cốt" dễ khiến họ cảm thấy không mấy thiện cảm khi đường phố, vỉa hè ngổn ngang.

Tôi mong các cơ quan chức năng cần hạn chế đến mức thấp nhất việc cấp phép cho các đơn vị thi công đào đường vào mỗi dịp cuối năm mà cần rải kế hoạch trong nhiều tháng trước đó để tránh điệp khúc rầm rộ thi công làm ảnh hưởng nhiều đến việc đi lại, xáo trộn đến việc buôn bán, kinh doanh của người dân.

VŨ MINH (Quận Tân Bình, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.