Quà handmade độc, lạ lên ngôi ngày 8-3

(PLO)- Không chỉ là những bó hoa tươi thông thường, những bông hoa handmade được làm từ các chất liệu thiên nhiên trở nên hút khách trước ngày 8-3.

Những năm gần đây, thị trường kinh doanh các sản phẩm cho ngày 8-3 vô cùng phong phú. Không chỉ là hoa tươi mới là sự lựa chọn để tặng quà, gần đây các sản phẩm hoa "handmade" cũng trở nên nhộn nhịp.

Tại một cửa hàng bán các loại hoa vải, hoa gỗ trên đường Pasteur (quận 3, TP. HCM), các sản phẩm tự tay làm này vô cùng độc lạ, thu hút sự chú ý của người tiêu dùng.

Tận dụng vỏ hạt dẻ cười còn sót lại của ngày Tết, những người thợ thủ công đã gắn thành từng bông hoa đẹp mắt làm món quà trong ngày Quốc tế phụ nữ 8-3.

Hay những sản phẩm tưởng chừng như không dùng được như ngó sen khô, thân cây cỏ, mo cau, thân chuối khô và vỏ bào (phế phẩm của nghề mộc)... được tận dụng để làm nên bức tranh đẹp mắt.

Một chậu hoa độc đáo được làm từ thân cây chuối khô và mo cau.

Một bông hoa được làm từ gỗ bào, trở thành món quà lạ mắt cho ngày 8-3.

Cô Lê Thị Minh (57 tuổi), chủ cửa hàng bán đồ "Handmade" đã có hơn 18 năm trong nghề, chia sẻ: "Để làm ra những sản phẩm này cần sự tỉ mỉ, khéo léo, sự sáng tạo và lòng yêu nghề để mỗi sản phẩm làm ra đều có "hồn" trong ấy". 

Với mong muốn có sự đa dạng trong sản phẩm, cô Minh còn tận dụng hoa tươi để ép và ghép trên nền của một loại giấy khá đặc biệt nhập từ Thái Lan.

Những cánh hoa hồng, lá đinh lăng và hoa baby tươi được ép thủ công, tạo thành một bức tranh lạ mắt.

Hoặc chỉ đơn giản là những bức vẽ hình chiếc giày cao gót - đại diện cho phái nữ thu hút người mua.

Sự đơn giản trong từng bức vẽ lại là điểm nhấn cho sản phẩm.

Được biết tùy vào từng loại sản phẩm mà những sản phẩm "lạ mắt" này có giá dao động từ 50.000 cho tới gần 500.000 đồng hoặc nhiều hơn.

Chị Phượng Anh (một người mua hoa, quận 3, TP.HCM) cho biết: "Mình đến tìm mua quà để tặng cho người thân trong gia đình. Mọi năm hay mua hoa tươi nhưng năm nay được bạn bè giới thiệu các sản phẩm thủ công này, mình rất thích, nó mang một cảm giác đặc biệt và thú vị hơn các sản phẩm thông thường. Trông đơn giản vậy nhưng lại có sức hút đặc biệt".

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.