Quả bóng vàng VN: Thành Lương, Văn Quyết, Công Vinh vào ‘chung kết’

(PL)- Sáng 7-4, Ban tổ chức Quả bóng vàng Việt Nam 2014 - báo SGGP tiến hành họp báo kỹ thuật, công bố danh sách rút gọn của các ứng viên.

Theo thông báo của ban tổ chức (BTC), ba gương mặt sáng giá của bóng đá Việt Nam gồm Thành Lương, Văn Quyết (đều của Hà Nội T&T) và Công Vinh (B. Bình Dương) sẽ tranh nhau hạng mục Quả bóng vàng nam. Giải cầu thủ trẻ nam xuất sắc, bộ đôi Công Phượng và Tuấn Anh của HA Gia Lai cùng Huy Toàn của SHB Đà Nẵng sẽ tranh nhau ngôi vị cao nhất.

Ở giải nữ, ba ứng viên sáng giá gồm tiền vệ Tuyết Dung (Hà Nam), tiền đạo Minh Nguyệt (Hà Nội) và thủ môn Kiều Trinh (TP.HCM). Các ứng viên giải cầu thủ trẻ xuất sắc nhất sẽ là cuộc cạnh tranh giữa tiền đạo Hoài Lương (TP.HCM), tiền vệ Bùi Thị Trang (Hà Nội) và tiền vệ Phan Thị Trang (TP.HCM).

Thành Lương, Kiều Trinh và Trọng Hoàng trong lễ trao giải Quả bóng vàng 2012. Ảnh: XUÂN HUY

Riêng giải ngoại binh xuất sắc, các ứng viên Abass, Moses (đều của B. Bình Dương) cùng tiền vệ Nastja Ceh (Thanh Hóa) sẽ tranh nhau danh hiệu cao nhất.

Nhiều phóng viên góp ý rằng ở hạng mục cầu thủ trẻ nam có nhiều cầu thủ tài năng còn bỏ sót như Thanh Hiền, Hồ Ngọc Thắng… và mong BTC rút kinh nghiệm về mở rộng việc đề xuất cho các chuyên gia, HLV và những người làm công tác bóng đá, thay vì tự rút gọn sẵn trong nội bộ BTC.

Vấn đề Quả bóng vàng Việt Nam bị gián đoạn ở năm 2013 cũng được đề cập rất nhiều. Các báo bạn cho rằng việc giải thưởng Quả bóng vàng bây giờ không chỉ gói gọn của một tờ báo mà đó là một giải thưởng của nền bóng đá quốc gia được công nhận và đã lên tuổi đôi mươi nên dù gặp khó khăn gì thì cũng cần phải tổ chức liên tục. Vì đối với các cầu thủ, giải thưởng vài chục triệu đồng chẳng là bao nhiêu nhưng vinh danh công sức phấn đấu và sự cống hiến của họ là điều quan trọng nhất. Vấn đề này được ông Nguyễn Nhật - Phó Tổng Biên tập báo SGGP kiêm Trưởng BTC giải Quả bóng vàng giải thích: “Việc giải thưởng Quả bóng vàng năm 2013 gián đoạn không hẳn là do những khó khăn trong việc tìm kiếm nguồn kinh phí. Đó chỉ là một phần nhỏ, cái chính còn là nhiều vấn đề khác nữa và BTC sẽ cố gắng khắc phục theo những lời góp ý chân tình của các đồng nghiệp…”.

Bên cạnh đó cũng có ý kiến đề cập đến việc tôn vinh người sáng lập ra giải Quả bóng vàng - nhà báo quá cố Đỗ Minh Hùng. Việc này nên có trong buổi Gala.

Nhà báo Huỳnh Sang của Đài Tiếng nói Nhân dân TP.HCM (VOH) cho rằng cái tình ấy còn phải thể hiện ở chỗ nên có những tôn vinh những nhà tài trợ cho giải thưởng này trong quá khứ, dù bây giờ họ không còn tham gia nữa…

Góp ý cho BTC, Chủ tịch LĐBĐ TP.HCM Trần Anh Tú cho rằng giải thưởng này cũng nên mở rộng sang lãnh địa của môn Futsal vì những năm gần đây Futsal Việt Nam có những thành tích quốc tế rất ấn tượng.

Đêm Gala công bố ai là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2014 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 13-4 tại Nhà hát Bến Thành.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.