Quả bóng vàng VN 2014: Lần thứ ba của Thành Lương

(PL)- Nếu không phải là Phạm Thành Lương đoạt quả bóng vàng thì bất cứ cầu thủ nào đăng quang cũng để lại nhiều nỗi băn khoăn…

Sau một năm tạm hoãn, Quả bóng vàng Việt Nam do báo Sài Gòn Giải Phóng khởi xướng trở lại đúng vào tuổi 20 gây nhiều tiếng vang. Một chút khó khăn như trần tình của ban tổ chức là năm 2014 không phải năm thành công của bóng đá Việt Nam, nếu không nói còn nhiều nốt trầm.

Tuy nhiên, đây là năm chứng kiến cho sự mở đầu của một giai đoạn khôi phục niềm tin của giới hâm mộ với làng bóng nước nhà khi đội tuyển quốc gia, đội tuyển U-23, đội tuyển nữ có nhiều khởi sắc và đặc biệt là thành công của lứa cầu thủ U-19. Có những cá nhân, những cầu thủ trẻ tỏa sáng như là tấm gương của sự nỗ lực và hy vọng cho tương lai bóng đá nước nhà.

Trong số 10 ứng cử viên cho danh hiệu Quả bóng vàng, các chuyên gia đều thấy sự nổi bật hơn của tiền vệ Phạm Thành Lương cả khi khoác áo Hà Nội T&T lẫn đội tuyển quốc gia. Anh đã góp công lớn cho chức á quân của đội nhà và với ý chí chiến đấu không mệt mỏi cùng một phong độ ổn định trên tuyển, Thành Lương sẽ nhận được rất nhiều ưu thế về chuyên môn.

Thành Lương (áo trắng) chụp ảnh lưu niệm cùng cổ động viên lại lễ trao giải Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM. Ảnh: PHẠM QUANG HÀ.

Thêm những điểm cộng cho tiền vệ nhỏ con có cái chân trái khéo léo chính là tinh thần tương thân tương ái với một tính cách thân thiện, đặc biệt với nghĩa cử fair play giúp cổ động viên băng bó vết thương trên sân Malaysia vừa được báo Pháp Luật TP.HCM vinh danh. Nhiều khả năng nhất Thành Lương sẽ lần thứ ba đoạt Quả bóng vàng 2014 sau hai lần nhận giải vào các năm 2009 và 2011.

Những cái tên khác như Mạc Hồng Quân (An Giang), Hoàng Vũ Samson (Hà Nội T&T), Nguyễn Hải Anh (Đồng Nai), Nguyễn Trọng Hoàng, Nguyễn Anh Đức (B. Bình Dương), Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh) sẽ rất khó chen chân vào tốp ba bởi sự thiếu đồng đều giữa việc thể hiện mình ở CLB so với đội tuyển. Còn lại ba gương mặt Lê Công Vinh, Ngô Hoàng Thịnh (SL Nghệ An), Nguyễn Văn Quyết (Hà Nội T&T) có nhiều khả năng nhất cạnh tranh hai danh hiệu quả bóng bạc và đồng.

Văn Quyết đang chiếm nhiều ưu thế hơn khi là trụ cột của Hà Nội T&T về nhì V-League. Trên tuyển quốc gia, cầu thủ mặc áo số 10 lột xác kiểu khác với sự bùng nổ mới mẻ và hiệu quả dưới sự nhào nặn theo cách của HLV Miura. Mặt dù tuyển Việt Nam chỉ dừng lại ở bán kết AFF Cup nhưng sự mạnh mẽ và khôn ngoan của Văn Quyết đã đọng lại nhiều dấu ấn trong mắt giới chuyên môn.

Cuộc chạy đua tới danh hiệu Quả bóng đồng sẽ gay cấn nhiều hơn bởi sự đồng cân đồng lạng giữa hai cầu thủ xứ Nghệ cả về tình cảm lẫn lý lẽ chuyên môn. Nếu như Công Vinh dễ gây thu hút hơn từ hình ảnh thiện cảm cùng những bàn thắng ở đội tuyển thì Hoàng Thịnh lại xuất sắc trong màu áo Olympic vào vòng 16 đội tại Asiad và trở thành tiền vệ giữa trụ cột của tuyển quốc gia.

Chọn ai cũng xứng đáng!

Tuấn Anh và Công Phượng tranh giải cầu thủ trẻ xuất sắc

Ở hạng mục bầu chọn cầu thủ dưới 21 tuổi xuất sắc nhất, có đến sáu cầu thủ của HA Gia Lai và năm gương mặt còn lại đều nằm trong đội tuyển U-19 Việt Nam. Thế nhưng thực tế các phiếu bầu chỉ là việc cân nhắc chọn một cái tên hay nhất giữa Công Phượng và Tuấn Anh bởi sự xuất sắc lẫn tầm ảnh hưởng của cả hai đều rất quan trọng ở đội U-19.

Quả bóng vàng cho nữ mùa này sẽ khó thoát khỏi tay các cô gái của đội vô địch giải quốc gia trong màu áo Hà Nội. Tuy nhiên, Minh Nguyệt vẫn nổi bật hơn các đồng nghiệp Nguyễn Thị Muôn, Vũ Thị Nhung, Ngọc Anh. Ngoài ra, Tuyết Dung đã chơi rất nổi bật trong màu áo Hà Nam vô địch Đại hội TDTT toàn quốc lẫn ở đấu trường Asiad bên cạnh Nguyễn Thị Nguyệt hay Hải Hòa (Thái Nguyên) có khả năng sẽ gây bất ngờ.

Giải cầu thủ nữ U-21 xuất sắc nhất có Lê Hoài Lương (TP.HCM) lên ngôi Nữ hoàng phá lưới của giải U-19 quốc gia và là chân sút chủ lực của tuyển nữ U-19 Việt Nam tại vòng loại U-19 châu Á.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

Câu chuyện cảm động phía sau giải thưởng Fair Play

(PLO)- Giữa những năm tháng bóng đá Việt Nam từng nhiều lần nhức nhối bởi những pha vào bóng nguy hiểm, những hành động thiếu kiểm soát và hình ảnh xấu xí trên sân cỏ, một ý tưởng đặc biệt đã xuất hiện với mong muốn thay đổi cách nhìn về bóng đá.

“Thằng út” của báo…

“Thằng út” của báo…

(PLO)- Khác với các thành viên trong gia đình, phải 15 năm sau khi các anh chị sinh ra, “thằng út” Thể thao của Pháp Luật TP.HCM mới ra đời…

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

Căn phòng nhỏ 203 và 15 năm sau cuộc gặp định mệnh

(PLO)- 15 năm trước, trong căn phòng 203 của Báo Pháp Luật TP.HCM, một cuộc đối thoại tưởng chừng chỉ là nơi để những ông bầu chia sẻ trăn trở lại trở thành bước ngoặt quan trọng của bóng đá Việt Nam.