PV Oil thu về hơn 4.100 tỉ đồng sau khi đấu giá cổ phần

(PLO)- Đấu giá thành công gần 207 triệu cổ phiếu với giá trúng bình quân cao hơn 51% so với mức giá khởi điểm, PV Oil thu về hơn 4.177 tỉ đồng.

Sáng 25-1 tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, Tổng Công ty Dầu Việt Nam - Công ty TNHH Một thành viên (PV Oil) tổ chức phiên đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) với khối lượng 206,85 triệu cổ phiếu. 

Theo thông báo của HoSE, phiên đấu giá có tổng cộng 3.195 nhà đầu tư tham gia với khối lượng đăng ký mua cổ phần gần 483,2 triệu cổ phiếu; gấp 2,3 lần lượng chào bán (206,85 triệu cổ phiếu). Đây cũng là phiên IPO chứng kiến lượng nhà đầu tư đăng ký đấu giá cao thứ 2 sau phiên IPO của BSR trước đó vài ngày (4.079 nhà đầu tư).

Tham gia phiên đấu giá lần này có 3.085 nhà đầu tư trong nước đăng ký mua 187,8 triệu cổ phiếu, 12 nhà đầu tư nước ngoài mua khiêm tốn 15.800 đồng/cổ phiếu; 44 tổ chức trong nước đặt mua 114,3 triệu cổ phiếu và 54 tổ chức nước ngoài muốn mua 151 triệu cổ phiếu.

PV Oil thu ve hon 4.100 ty dong sau khi dau gia co phan hinh anh 1
Kết quả đấu giá PV Oil.

Kết quả, toàn bộ 206,8 triệu cổ phiếu PV Oil được bán với giá đấu thành công bình quân là 20.196 đồng/cổ phiếu, ứng với tổng giá trị 4.177 tỉ đồng. Mức giá trúng bình quân cao hơn 50,7% so với mức giá khởi điểm. Trong đó, giá trúng cao nhất là 40.000 đồng/cổ phiếu, giá thấp nhất 19.200 đồng/cổ phiếu.

Số nhà đầu tư trúng giá là 1.378, gồm 45 tổ chức và 1.333 cá nhân. Nhà đầu tư nước ngoài gom được gần 68,5 triệu cổ phiếu, ứng với 33% khối lượng chào bán.

Phát biểu trước buổi đấu giá, ông Đinh Văn Sơn - thành viên HĐQT Tập đoàn Dầu khí Việt Nam - cho biết sau giai đoạn IPO, PV Oil cũng sẽ nhanh chóng tiến hành tổ chức ĐHĐCĐ và chuyển đổi mô hình sang công ty cổ phần. Đồng thời, công ty cũng sẽ thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu tại UPCoM trong vòng ba tháng tới và thực hiện kế hoạch bán tiếp phần vốn cho cổ đông chiến lược.

Ngoài việc IPO lần này, PV Oil cũng bán cho nhà đầu tư chiến lược 462,5 triệu cổ phiếu, người lao động 1,86 triệu cổ phiếu.

Ông Cao Hoài Dương - Tổng Giám đốc PV Oil - cho biết tính đến nay đã có gần 10 nhà đầu tư ngỏ ý muốn làm cổ đông chiến lược, trong đó hơn phân nửa là tổ chức nước ngoài.

Theo công bố trước đó, ông Dương cho biết những nhà đầu tư muốn làm cổ đông chiến lược của PV Oil gồm Shell, Idemitsu, KPE, Puma (Thụy Sĩ), SK (Hàn Quốc), nhà đầu tư đến từ Trung Đông và hai tổ chức trong nước là Quỹ đầu tư Sacom và Công ty Sovico.

PV Oil chính là doanh nghiệp độc quyền xuất khẩu dầu thô và là doanh nghiệp bán buôn và bán lẻ xăng dầu lớn thứ hai tại Việt Nam. Nhà bán lẻ xăng dầu lớn thứ hai ở Việt Nam sau Petrolimex (PLX). Doanh nghiệp này đang đặt mục tiêu nâng thị phần từ 22% hiện nay lên khoảng 35% trong 3-5 năm tới nhờ mở rộng nhanh chóng số lượng trạm xăng.

Năm 2017, PV Oil cho biết đã hoàn thành 100% kế hoạch kinh doanh với sản lượng 3,2 triệu tấn. Doanh thu hợp nhất đạt 55.979 tỉ đồng và đạt 410 tỉ đồng lợi nhuận trước thuế hợp nhất, vượt 25% kế hoạch năm.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.