Đấu giá cổ phần điện sẽ hấp dẫn như U-23 Việt Nam?

(PLO)- Cuộc đấu giá chọn nhà đầu tư chiến lược vào EVNGENCO3 là cuộc đấu hấp dẫn như trận chung kết bóng đá nam U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan!

Chiều 25-1 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức buổi hội thảo giới thiệu cơ hội đầu tư (ROADSHOW) vào Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO3).

Phát biểu tại hội thảo, ông Đinh Quang Tri, Phó Tổng Giám đốc EVN, cho biết theo phương án cổ phần hóa đã được Thủ tướng phê duyệt, hình thức cổ phần hóa là giữ nguyên vốn nhà nước hiện có tại doanh nghiệp, phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ.

Vốn điều lệ của EVNGENCO3 tại thời điểm cổ phần hóa được xác định là 20.809 tỉ đồng. Cổ phần EVN nắm giữ là 1.061.300.000 cổ phần, tương đương 51% vốn điều lệ.

EVN sẽ nắm giữ 51% vốn điều lệ đến hết năm 2019. Từ năm 2020, trong trường hợp tái cấu trúc được các khoản nợ và đàm phán được với các tổ chức tín dụng cho vay, EVN sẽ xem xét thoái vốn góp tại EVNGENCO3 xuống dưới mức chi phối.

Ông Đinh Quốc Lâm, Tổng Giám đốc EVNGENCO3, cũng cho biết tại cổ phần bán đấu giá công khai hơn 267 triệu cổ phần, tương đương 12,8% vốn điều lệ. Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược hơn 749 triệu cổ phần, tương đương 36% vốn điều lệ. Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động hơn 3,4 triệu cổ phần, chiếm 0,1645% vốn điều lệ.

Việc bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ được diễn ra tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) vào ngày 9-2 theo phương thức bán đấu giá công khai với giá khởi điểm là 24.600 đồng/cổ phần.

Theo ông Đinh Quang Tri, hiện đã có bốn nhà đầu tư chiến lược đến từ nước ngoài đăng ký mua hết 36% cổ phần dành cho cổ đông chiến lược. Tuy nhiên, ông Tri nhấn mạnh rằng theo quyết định của Thủ tướng phê duyệt phương án cổ phần hóa EVNGENCO3 thì chỉ có không quá hai cổ đông chiến lược. Do đó, EVN sẽ tổ chức đấu thầu để chọn ra hai nhà đầu tư, trong phiên đấu dự kiến được tổ chức vào ngày 15-3-2018.

“Các nhà đầu tư này đều là những công ty lớn về sản xuất điện như nhà đầu tư đến từ Ấn Độ có công suất trên 10.000 MW và đang đầu tư mỏ than tại Indonesia, Úc. Nhà đầu tư Thái Lan có kinh nghiệm trong phát triển tua bin phí, có dòng tiền mặt lớn. Nhà đầu tư từ Trung Đông cũng là nhà đầu tư chuyên mua các nhà máy điện trên thế giới; công ty này cũng có thể cung cấp nguồn khí, khiến giá khí cạnh tranh hơn giá khí trong nước.

Nhà đầu tư Hàn Quốc cũng là nhà đầu tư có kinh nghiệm và cũng đang đầu tư một dự án BOT tại Việt Nam. Bốn nhà đầu tư này rất tiềm năng. Cuộc đấu giá chọn nhà đầu tư chiến lược vào ngày 15-3 là cuộc đấu hấp dẫn như trận chung kết bóng đá nam U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan” - ông Tri ví von.

Các nhà máy điện thuộc EVNGENCO3 có tổng công suất lắp đặt 6304 MW tương đương khoảng 16% tổng công suất lắp đặt của hệ thống điện quốc gia. Trong năm 2017, EVNGENCO3 ước tính doanh thu đạt khoảng 34.632 tỉ đồng, lợi nhuận sản xuất điện 1.276 tỉ đồng, bằng 218,7% kế hoạch dự kiến. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.