EVN phát điện nhà máy nhiệt điện tân tiến hàng đầu thế giới

(PLO)- Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 (Quảng Ninh) đã chính thức phát điện thương mại. Đây là nhà máy có công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn có công suất lớn nhất ở Việt Nam hiện nay.

Ngày 16-1, tại TP Cẩm Phả (Quảng Ninh), Tổng Công ty Phát điện 3 (EVN GENCO 3) trực thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã tổ chức lễ mừng phát điện thương mại Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1. Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải dự và phát biểu chúc mừng.

Dự án Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 do EVNGENCO 3 làm chủ đầu tư; nhà thầu Hyundai Engineering and Construction Co.,Ltd (Hàn Quốc) đảm nhận việc cung cấp thiết bị và lắp đặt. Nhà máy được khởi công xây dựng vào ngày 22-10-2011.

 Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1. Ảnh: TP

Ông Dương Quang Thành, Chủ tịch EVN, cho biết Nhà máy nhiệt điện Mông Dương 1 là công trình có công nghệ hiện đại hàng đầu thế giới, sử dụng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn có công suất 1.080 MW, gồm hai tổ máy. Sản lượng điện hàng năm 6,5 tỉ kWh. Tổng mức đầu tư dự án là 37.400 tỉ đồng (tương đương 1,769 tỉ USD).

Theo ông Thành, dự án sau khi hoàn thành và đi vào hoạt động sẽ góp phần đáng kể vào tổng công suất của hệ thống điện, tăng tỉ lệ dự phòng công suất của hệ thống điện; do đó tăng độ an toàn và ổn định cho hệ thống, đáp ứng nhu cầu điện năng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội. Đặc biệt dự án đưa Quảng Ninh trở thành trung tâm nhiệt điện, phát điện lớn nhất của cả nước với tổng công suất chiếm 18% tổng công suất phát điện của cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị vận hành nhà máy đảm bảo an toàn, vận hành theo tinh thần kỷ luật sắt; bảo đảm các chỉ tiêu kỹ thuật, tài chính để hoàn vốn đầu tư, đặc biệt là bảo đảm an toàn môi trường.

“Công nghệ hiện đại nhưng có bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện môi trường hay không nằm ở những bàn tay của người vận hành. Nhiệt điện là công trình có lượng phát thải lớn. Đơn vị quản lý nhà máy phải chứng minh với người dân về sự an toàn môi trường của các công trình nhiệt điện” - Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.