Putin: Quy mô quân đội Mỹ lớn hơn, nhưng Nga mạnh hơn

(PLO) – Tổng thống Putin cho biết không lấy làm lạ việc ông Trump muốn mở rộng kho vũ khí hạt nhân hay tăng sức mạnh lực lượng vũ trang.

Ngày 23-12 tại Moscow (Nga), trong cuộc họp báo cuối cùng của năm 2016, Tổng thống Nga Vladimir Putin dù thừa nhận quy mô quân đội Mỹ lớn hơn Nga, nhưng khẳng định Nga có sức mạnh quân sự mạnh hơn bất kỳ nước gây hấn nào.

“Đúng là họ có nhiều tên lửa hơn, nhiều tàu ngầm hơn, nhiều tàu sân bay hơn, chúng tôi không bàn cãi điều này. Chúng tôi chỉ đơn giản là mạnh hơn bất kỳ nước hiếu chiến nào” – Reuters dẫn lời Tổng thống Putin.

Tổng thống Putin lắng nghe các nhà báo tại cuộc họp báo cuối cùng của năm 2016 ngày 23-12 ở Moscow (Nga). Ảnh: REUTERS

Tổng thống Putin lắng nghe các nhà báo tại cuộc họp báo cuối cùng của năm 2016 ngày 23-12 ở Moscow (Nga). Ảnh: REUTERS

Tại cuộc họp báo, ông Putin hoan nghênh Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đã hiểu sâu sắc suy nghĩ của cử tri Mỹ và chiến thắng cuộc bầu cử.

Ông Putin cho biết không lấy làm lạ việc ông Trump muốn mở rộng kho vũ khí hạt nhân hay tăng sức mạnh lực lượng vũ trang.

Về cáo buộc của Mỹ rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ, Tổng thống Putin cho rằng các tin tặc có thể có mặt ở khắp nơi chứ không hẳn ở Nga, có thể là công dân mọi nước chứ không nhất định phải là người Nga.

Tổng thống Putin yêu cầu đảng Dân chủ Mỹ xin lỗi người dân Mỹ. Ảnh: REUTERS

Trong một cuộc điện đàm với Tổng thống Putin trước đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ. Khi được hỏi về vấn đề này, Tổng thống Putin nói rằng ông không bao giờ công khai chi tiết các cuộc điện đàm mật như thế này.

Theo ông Putin, chính phủ Obama cáo buộc Nga can thiệp bầu cử nhằm chuyển hướng chú ý của người dân Mỹ khỏi phần lỗi của bà Hillary Clinton dẫn đến thất bại. Ông Putin cũng cho rằng đảng Dân chủ cần xin lỗi người dân Mỹ về những thông tin trong các email của nội bộ đảng mà các tin tặc đã thu thập được.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.