Putin 'mỉa mai' chiến dịch chống khủng bố ở Syria của Mỹ

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 11-10 đã "mỉa mai" chiến dịch chống khủng bố của Mỹ ở Syria bằng câu nói: “Mỹ nên đưa cho chúng tôi 500 triệu USD còn tốt hơn là đi huấn luyện quân nổi dậy ở Syria”.

Theo trang tin Stuff, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã tuyên bố ngưng chương trình huấn luyện và tài trợ lực lượng nổi dậy ở Syria chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS trị giá 500 triệu USD. 

Theo RT, động thái này cho thấy Mỹ buộc phải thừa nhận đã thất bại trong việc tạo ra một lực lượng chiến đấu mới đủ sức tiêu diệt IS. Thay vào đó, Washington tuyên bố sẽ tập trung nguồn lực để trang bị cho một số lãnh đạo và hỗ trợ từ trên không cho các hoạt động quân sự của họ, bao gồm các nhóm nổi dậy Ả Rập và người Kurd ở Syria.

Sau đó Tổng thống Nga Vladimir Putin có lời phát biểu: “Tốt hơn là hãy đưa cho chúng tôi 500 triệu USD. Ít nhất thì chúng tôi cũng sẽ sử dụng nó hiệu quả xét ở khía cạnh chống khủng bố quốc tế”.

 “Giải pháp đơn giản nhất cho Mỹ là hợp tác với chúng tôi, nhờ đó mới có thể hợp pháp hóa hành động của họ trên lãnh thổ Syria” - ông Putin nói. 

Ông Putin tuyên bố chiến dịch quân sự mà Nga đang tiến hành đã chứng tỏ hiệu quả hơn nhiều so với những nỗ lực ủng hộ quân nổi dậy của Mỹ ở Syria.

Trong bài phát biểu trên truyền hình hôm 11-10, Tổng thống Putin cũng tuyên bố sự can thiệp quân sự của Nga ở Syria là hợp pháp và hợp lý vì Nga được chính quyền Syria yêu cầu giúp đỡ. Ông còn bày tỏ hoài nghi liệu Mỹ có đáp ứng được các tiêu chí hợp pháp và hợp lý như Nga vừa nêu khi huấn luyện ở Syria không.

“Giải pháp đơn giản nhất cho Mỹ là hợp tác với chúng tôi, nhờ đó mới có thể hợp pháp hóa hành động của họ trên lãnh thổ Syria” - ông Putin nói.

Tổng thống Putin một lần nữa nhấn mạnh Nga sẽ không gửi bộ binh tới Syria và cũng sẽ không gây căng thẳng trong khu vực ở Trung Đông. Mục tiêu của Nga là giúp ổn định chính quyền hợp pháp của Syria.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.