Mỹ tạm ngừng chương trình huấn luyện lực lượng đối lập Syria
Hiếu Hồ
(PLO)- Hôm qua (9-10) Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ về chính sách Christine Wormuth cho biết: “Chương trình huấn luyện cho các lực lượng đối lập Syria của Mỹ sẽ tạm ngừng”.
Tuy nhiên, “đó chỉ là quyết định tạm thời bởi Mỹ đang thay đổi chương trình huấn luyện cho phù hợp với tình hình hiện tại” - theo lời Brett McGurk - Đặc phái viên về các nỗ lực chống IS của thứ trưởng quốc phòng Mỹ.
Trong cuộc họp báo sáng hôm qua tại London (9-10), Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Ashton Carter tuyên bố Mỹ sẽ giữ vững cam kết huấn luyện lực lượng chống IS ở Syria và đang tìm biện pháp cải tiến chương trình huấn luyện.
Thay vì huấn luyện và trang bị vũ khí, chiến lược mới của Mỹ là hỗ trợ về quân sự cho các lực lượng đối lập Syria trong cuộc chiến chống IS.
Chương trình huấn luyện và trang bị vũ khí cho các lực lượng đối lập Syria ôn hòa của Mỹ đã được đặt trong vòng kiểm soát nghiêm ngặt trong những tuần qua sau khi Nhà Trắng phát hiện dù nước này đã tiêu tốn gần 500 triệu đô nhưng chương trình này chỉ huấn luyện được rất ít binh lính.
Phe nổi dậy tham gia buổi huấn luyện gần tỉnh Idlib, Syria hồi năm 2012. Ảnh: AP
Các quan chức lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh các lực lượng đối lập Syria sẽ tiếp tục được cung cấp các thiết bị quân sự cơ bản nhằm giảm bớt rủi ro.
CNN dẫn lời Bộ trưởng Carter rằng việc tạm ngừng chương trình huấn luyện là cơ hội để Mỹ đánh giá lại thành quả của chương trình.
Ông phát biểu: “Tôi không hài lòng với những gì chương trình huấn luyện này đã đạt được trong thời gian qua. Vì vậy Mỹ đang xem xét các giải pháp nhằm giúp chương trình đạt được mục tiêu chiến lược đúng đắn là giành lại lãnh thổ bị IS chiếm đóng”.
Theo một quan chức Mỹ, chương trình huấn luyện bị tạm ngừng do Chính phủ Mỹ đang tìm các biện pháp khác nhằm hỗ trợ những lực lượng đối lập ôn hòa ở Syria và Mỹ vẫn tiếp tục làm hậu thuẫn cho cáo lực lượng chống Chính phủ Syria.
Trong tuyên bố vào hôm qua, thư ký báo chí Lầu Năm Góc Peter Cook cho hay: “Bộ trưởng Carter đang chỉ đạo Bộ Quốc phòng Mỹ đưa quân trang và quân dụng cho các lực lượng được chọn lọc để họ có thể phối hợp chiếm lại phần lãnh thổ bị IS chiếm đóng. Mỹ sẽ giám sát và hỗ trợ các lực lượng này trên không”.
Theo CNN, Mỹ sẽ cung cấp đạn dược và phương tiện liên lạc cho Liên đoàn Arab tại Syria - một lực lượng đối lập ôn hòa với 5000 thành viên ở miền Bắc Syria.
Lực lượng Syria Mới - một đơn vị được Mỹ huấn luyện và trang bị quân sự vẫn tiếp tục được Mỹ hỗ trợ. Tuy nhiên, chương trình huấn luyện bị tạm ngừng đồng nghĩa với việc lực lượng này sẽ không tuyển và huấn luyện thêm thành viên nào ngoài vài trăm thành viên hiện tại.
CNN dẫn lời các quan chức quốc phòng Mỹ rằng nhiều tuần qua một số chỉ huy lực lượng đặc biệt của Mỹ đã thúc ép Chính phủ nước này đưa ra quyết định tạm ngừng chương trình huấn luyện sau chiến thắng của liên quân do Mỹ đứng đầu trên chiến trường Syria.
Các lực lượng trong liên quân sẽ được đánh giá về kỹ năng lãnh đạo, được huấn luyện và được hỗ trợ chuyên môn về liên lạc và tình báo. Luyện sau chiến thắng của liên quân do Mỹ đứng đầu trên chiến trường Syria. Các lực lượng trong liên quân sẽ được đánh giá về kỹ năng lãnh đạo, được huấn luyện và được hỗ trợ chuyên môn về liên lạc và tình báo.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phát biểu: “Chúng tôi đã đệ trình lên Tổng thống Obama nhiều giải pháp. Tôi nghĩ tổng thống sẽ sớm có câu trả lời”.
Tuy nhiên, Thượng nghị sĩ bang South Carolina Lindsey Graham lại cho rằng ngay từ đầu chương trình huấn luyện của Mỹ tại Syria đã thất bại, bởi “Vấn đề nằm ở chỗ chương trình huấn luyện này chỉ phục vụ cho mục tiêu chống IS. Chẳng người Syria nào chỉ muốn chống mỗi IS. Họ muốn chống cả chính quyền của Tổng thống Assad bởi ông ta đã giết gia đình họ”.
Thượng nghị sĩ Graham còn chỉ trích chiến lược của Mỹ tại Syria và Trung Đông. Cố vấn cho Phó Giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia Mỹ Ben Rhodes phủ nhận chỉ trích của một nghị sĩ Quốc hội rằng chương trình huấn luyện thất bại do thiếu nguồn lực và sự cam kết của Mỹ.
Theo giới chức lãnh đạo Mỹ, Nhà Trắng hiện không xem xét việc thành lập khu vực cấm bay trên lãnh thổ Syria. Khu vực cấm bay là ý kiến của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và là một trong những đề xuất chủ chốt từ những người chỉ trích tìm kiếm sự ủng hộ chiến dịch chống IS. Ngoài ra, Tổng thống Obama cũng sẽ không thông qua chính sách giúp Tổng thống Syria Bashar al-Assad tiếp tục tại vị.
Cố vấn Rhodes cho rằng liên quân do Mỹ đứng đầu “đang thực sự chống IS, trong khi Nga thì không” và nhấn mạnh chiến dịch chống IS của Mỹ vẫn tiếp tục dù chương trình huấn luyện bị tạm ngừng.
(PLO)- Hành trình 36 năm khép lại nhưng những dấu ấn mà báo Pháp Luật TP.HCM để lại trong lòng giới chuyên gia và bạn đọc sẽ còn tiếp nối bằng những giá trị tốt đẹp đã được bền bỉ vun đắp qua nhiều thế hệ.
(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.
(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.
(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.
(PLO)- Nhiều khu vực trên toàn cầu ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục và dự báo tiếp tục tăng trong những năm tới, cho thấy khí hậu cực đoan đang trở thành trạng thái ngày càng phổ biến.
(PLO)- Tình hình Trung Đông tiếp tục nóng; Iran nói không cho phép Pháp và Oman rà phá thủy lôi tại eo biển Hormuz; Israel sẵn sàng nối lại chiến sự với Iran nếu Mỹ nói đàm phán thất bại.
(PLO)- Số người thiệt mạng do trận động đất mạnh ở Venezuela vào tuần trước đã lên đến 1.719, hơn 5.000 người bị thương, trong khi dư chấn động đất vẫn xuất hiện trong ngày 29-6.
(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.
(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine nóng với tin Ukraine đánh hàng loạt mục tiêu Nga; Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đã hoãn giành Donetsk tới 15 lần; Nga hạ hơn 1.500 lính Ukraine.
(PLO)- Hành trình 36 năm của tờ báo cũng chính là hành trình phụng sự bạn đọc không ngơi nghỉ. Và với riêng tôi, 25 năm thanh xuân tại đây là một món quà vô giá.
(PLO)- Ông Trump nói Iran đề nghị cuộc gặp với Mỹ; Hezbollah cáo buộc Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn; Giá dầu đã tăng sau khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran bùng phát trở lại.
(PLO)- Phía Pakistan cho biết đã tiến hành một chiến dịch trên bộ và các cuộc không kích dọc biên giới với Afghanistan làm 29 người thiệt mạng, trong khi chính quyền Taliban ở Afghanistan cho biết số người thiệt mạng là 36.
(PLO)- Số người chết do động đất ở Venezuela đã lên đến 1.450, trong khi số người bị thương hiện là 3.150, 12.721 người phải sơ tán và 774 tòa nhà bị sập.
(PLO)- Các chuyên gia cho rằng siêu El Niño có thể ảnh hưởng đến các cây trồng nông nghiệp chủ lực của Đông Nam Á như lúa, cọ dầu, dẫn đến giá lương thực tăng.
(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục xuất hiện diễn biến mới; Nga, Ukraine nói về thượng đỉnh Trump-Putin ở Alaska; Ukraine tấn công các nhà máy lọc dầu tại Nga.
(PLO)- Phát biểu tại đại hội đảng Nước Nga Thống nhất trước cuộc bầu cử quốc hội, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow đang tiếp tục thúc đẩy các kế hoạch chiến lược, bất chấp những nỗ lực cản trở của các thế lực xấu.
(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.
(PLO)- Mỹ, Iran đưa ra tuyên bố trái ngược về đàm phán; một công dân Qatar thiệt mạng do trúng mảnh đạn trong giao tranh khu vực; Israel tuyên bố phá hủy cơ sở hạ tầng của Hezbollah tại Lebanon.
(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.
(PLO)- Một máy bay Pilatus PC-6/B2-H4 Turbo Porter chở nhóm học viên nhảy dù rơi chưa rõ nguyên nhân tại vùng đông bắc nước Pháp, toàn bộ 11 người trên máy bay thiệt mạng.