Putin: 'Các nước khó từ chối hợp tác năng lượng với Nga'

Trước câu hỏi về tương lai dự án khí đốt South Stream hôm 9/6, Tổng thống Vladimir Putin khẳng định chắc chắn rằng không một quốc gia nào tình nguyện từ chối hợp tác trong lĩnh vực năng lượng với Nga, theo hãng tin RT.

"Không quốc gia nào nghĩ đến việc từ chối hợp tác năng lượng với Nga. Chúng ta sẽ luôn giữ tinh thần hợp tác và các quốc gia khác sẽ hợp tác với chúng ta. Đó là mối quan hệ hợp tác tích cực, tôi không hề nghi ngờ về điều đó", ông Putin phát biểu trong cuộc họp với các sinh viên tại thành phố Arkhangelsk, phía bắc nước Nga hôm 9/6. 

Theo Tổng thống Putin, trữ lượng khí đốt tại vùng Bắc Cực của Nga mang lại lợi ích lớn cho thế giới. "Không cần cường điều hóa vấn đề nhưng chắc chắn người dân cần tới nguồn khí đốt tại đây. Điều đó có nghĩa là chúng ta sẽ cùng nhau hợp tác. Chúng ta sẽ không từ chối ai mà chủ động hợp tác với nhau", ông Putin nói thêm. 

Putin: 'Các nước khó từ chối hợp tác năng lượng với Nga' ảnh 1
Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Phát biểu của Tổng thống Nga được đưa ra sau tuyên bố hôm 8/6 của Thủ tướng Bulgari Plamen Oresharski yêu cầu Tập đoàn dầu khí lớn nhất nước Nga Gazprom ngừng triển khai dự án khí đốt South Stream (Dòng chảy phương Nam), do chịu sức ép từ Liên minh châu Âu (EU). 

Phản ứng trước yêu cầu của Bulgari, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho rằng EU đang hướng tới tham vọng trừng phạt Nga thay vì bảo vệ lợi ích kinh tế cho các thành viên khi tham gia dự án khí đốt phía Nam. 

"Chúng tôi mới nhận được thông tin cho biết các cuộc đàm phán tại Brussels đã yêu cầu ngừng dự án khí đốt South Stream cho tới khi Nga công nhân tính hợp pháp của chính quyền Ukraine. Các cuộc trao đổi tại Brussels đang đi theo hướng trừng phạt, trả thù thay vì bảo vệ lợi ích kinh tế cho các quốc gia thành viên trong EU", ông Lavrov cho biết. 

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Bulgari Dragomir Stoynev lại khẳng định dự án khí đốt South Stream không thể bị thay đổi. "Nếu chúng ta nhìn vào tình hình thực tế bỏ qua yếu tố cảm xúc, điều chắc chắn là dự án khí đốt South Stream không thể bị trì hoãn. Nó đặc biệt quan trọng với châu Âu và Bulgari", ông Stoynev chia sẻ trước giới báo chí hôm 9/6. 

Tập đoàn Gazprom của Nga hiện đóng góp 45 tỷ USD trong dự án khí đốt South Stream. Theo kế hoạch, dự án này sẽ được khai thác từ năm 2018 với khả năng vận chuyển 64 tỷ m3 khí tự nhiên tới châu Âu. Dự án sẽ giúp Nga không phải dẫn khí đốt qua Ukraine cũng như đảm bảo nguồn cung tới các khách hàng châu Âu được đúng hạn. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo hãng tin Russia Today (RT). RT hiện có khoảng 1.000 chuyên gia truyền thông trên toàn thế giới. RT chuyên nắm bắt những câu chuyện và vấn đề thường bị các phương tiện truyền thông bỏ qua để tạo ra những tin tức ở một khía cạnh rất khác biệt.

Theo MINH THU /Infonet

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.