Hôm nay bắt đầu xét xử vụ chìm phà Sewol

(PLO) - Hôm nay, tòa án thành phố Gwangju đưa ra xét xử thuyền trưởng và 14 thủy thủ, nhân viên của phà Sewol. Mức án cao nhất bị cáo chính của vụ án có thể phải nhận là tử hình.

Phiên tòa được tiến hành tại thành phố Gwangju, nơi gần nhất với hiện trường vụ chìm phà. 

Trong số 15 người bị đưa ra xét xử ngày hôm nay, thuyền trưởng Lee Joon Seok (68 tuổi) và ba thuyền viên bị buộc tội giết người do cố ý vô trách nhiệm, hình phạt cao nhất với tội danh này là tử hình. Hai người bị buộc tội vô trách nhiệm khi bỏ trốn khỏi phà và chắc chắn phải chịu án tù. 9 người còn lại bị buộc tội sơ xuất và cũng có thể bị phạt tù. 

Tội mà thuyền trưởng và ba thuyền viên bị truy tố chưa nặng bằng tội giết người nhưng nặng hơn tội ngộ sát. Thuyền trưởng và các thuyền viên đã chạy thoát thân, bỏ mặc hơn 400 người còn mắc kẹt trên con phà Sewol đang chìm dần mà không giúp đỡ họ. Hầu hết các thủy thủ phà Sewol đều thoát nạn trong khi hàng trăm hành khách, là học sinh trung học, đã mất mạng. Cho đến hôm nay, sau gần 2 tháng kể từ khi thảm họa xảy ra, vẫn còn 12 nạn nhân còn đang mất tích. Chỉ có 172 trong tổng số 476 hành khách được cứu sống.

Vụ chìm phà hồi tháng 4 khiến cả đất nước Hàn Quốc đau xót, sững sờ. Ảnh: Reuters 

Hiện liên quan đến vụ án này còn có ông Yoo Byung Eun, giám đốc công ty gia đình Chonghaejin Marine Co, đơn vị sở hữu và vận hành tàu Sewol. Người này cũng bị quy trách nhiệm do vi phạm các quy định về an toàn hàng hải, không đăng kiểm phà theo đúng thời hạn và thiếu trang bị các dụng cụ cứu nạn, di tản khi xảy ra sự cố. Hiện cảnh sát Hàn Quốc đã treo thưởng 500 ngàn USD cho ai cung cấp thông tin để bắt được ông Yoo Byung Eun. 

Rất nhiều phụ huynh của các nạn nhân đã đến dự phiên tòa. Hãng Reuters đưa tin nhiều lần họ đã hét lên trong phiên tòa rằng: "Các người là kẻ giết người". Một người khác nói: "Các ông có làm như thế nếu đó là con cháu của chính các ông không? Hãy hình dung khoảnh khắc đó xảy ra với chính người thân của các ông, hãy nói sự thật đi!"

Tổng thống Hàn Quốc, bà Park Geun Hye cũng đã từng cam kết sẽ xử nghiêm khắc những người có liên quan đến vụ việc. Trước đó, các bị cáo trong vụ án này gặp nhiều khó khăn khi tìm thuê luật sư do dư luận đã phản ứng gay gắt về hành vi của họ, các công ty luật cũng tỏ ra chùn bước. 

Phương Dung

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.