Nga:

Phương Tây làm chủ nghĩa cực đoan gia tăng

(PLO) – Điện Kremlin cam đoan sự bùng nổ hiện nay của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là do chính sách thiển cận của các quốc gia phương Tây. Thậm chí, một cựu tướng lĩnh tình báo Nga còn nghi ngờ NATO từng hỗ trợ các lãnh đạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo để phá hoại nước Nga.
Ông Sergey Ivanov hôm 11-12 phát biểu: "Tình hình nghiêm trọng ở Trung Đông và Bắc Phi xảy ra cũng là do cán cân sắc tộc và tôn giáo những nơi này đang bị ngang nhiên hủy hoại. Sự gia tăng mạnh mẽ của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo phần lớn là do chính sách thiển cận của một số nước phương Tây". 

 Chủ nhiệm Văn phòng Tổng thống Nga Sergei Ivanov

Theo ông Ivanov, Nhà nước Hồi giáo (IS) là ví dụ sinh động nhất cho những hậu quả tai hạimà các chính sách của phương Tây trong khu vực gây nên.Các dân tộc thiểu số và các tôn giáo khác ở các khu vực, như Alawites, Druze, Yazidis và Thiên chúa giáo, đều đang bị đe dọa nghiêm trọng.

Ông cho biết: "Hàng trăm hàng ngàn nhà thờ Thiên chúa giáo và các tôn giáo khác đã bị phá hủy ở Syria và Iraq. Hàng trăm ngàn người đã phải chạy trốn khỏi quê hương".

Trong bài phát biểu này, đại diện điện Kremlin cũng cho biết đã có nhiều cuộc tấn công vào các nhà thờ Chính thống giáo và các linh mục của Nga tại Ukraine bởi các phần tử cực đoan. Tuy nhiên, chính quyền Kiev đã nhắm mắt làm ngơ trước thực tế này.
Theo ông Ivanov, điều này đáng lẽ đã không xảy ra nếu các bên đối lập ở Ukraine ngay từ đầu giải quyết những bất đồng thông qua đối thoại và không có sự can thiệp từ bên ngoài.
Đầu tháng mười, một tướng tình báo về hưu của Nga cũng đã đặt giả thuyết rằng có thể các thủ lĩnh của IS có chịu tác động từ NATO và một số quốc gia Phương Tây.
Theo tờ RIA Novosti (Nga), có một số lý do để nghi ngờ rằng các nhóm đặc nhiệm của Mỹ và Anh đã hỗ trợ các phần tử IS với mục đích ban đầu nhằm phá hoại sự toàn vẹn lãnh thổ của Liên bang Nga.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.