(PLO)- Kế hoạch kích động sự giận dữ từ người dân của cựu Thủ tướng Pakistan Imran Khan có thể làm tăng thêm sự bất ổn chính trị ở quốc gia vốn đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế ngày càng nghiêm trọng.
(PLO)- Theo giới quan sát Trung Quốc, bất chấp cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ-Trung, Bắc Kinh và Washington vẫn có thể hợp tác để hỗ trợ Taliban và ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan phát sinh trong nội bộ nhóm.
(PLO)- Một tòa án Nga liệt các tổ chức chính trị do nhân vật đối lập Navalny đứng đầu vào danh sách các "tổ chức cực đoan" và cấm hoạt động ngay lập tức.
(PLO)- Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres kêu gọi chấm dứt ngay mọi cuộc giao tranh giữa Israel và Hamas vốn đang tiếp diễn, khiến hàng chục người thiệt mạng và bị thương.
(PLO)- Giới chức Mỹ cho biết chưa có nguy cơ trong lực lượng quân đội, vệ binh đối với lễ nhậm chức của ông Joe Biden nhưng sẽ phòng ngừa tất cả rủi ro tiềm tàng.
(PLO)- Sau khi trở thành Chủ tịch CDU, ông Armin Laschet đối mặt thách thức tạo lập đoàn kết nội bộ và củng cố niềm tin của cử tri Đức vào đảng cầm quyền.
(PLO)- Hôm 31-12, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Baghdad của Iraq đã bị hàng trăm người biểu tình đập phá sau khi Mỹ không kích năm cơ sở quân sự của một nhóm dân quân ở Iraq và Syria ngày trước đó.
(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran cảnh báo Mỹ sẽ phải "nhận hậu quả" vì các cuộc không kích nhằm vào lực lượng PMF ở Iraq, đồng thời lên án cuộc tấn công là vi phạm chủ quyền và can thiệp vào công việc nội bộ của Baghdad.
(PLO)-Theo Tổng thống Putin, cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố và chủ nghĩa cực đoạn vẫn là một trong những ưu tiên hàng đầu của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải.
(PLO) – Iraq đánh giá Mỹ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo quốc tế, không có kế hoạch rõ ràng đối phó với hàng loạt cuộc khủng hoảng đang đối mặt ở Trung Đông.
(PLO)- Người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Abdel Sadeq cho rằng bộ phim hoạt hình Tom và Jerry của Mỹ là thủ phạm gây nên tình trạng bạo lực và chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông.
(PLO) – Điện Kremlin cam đoan sự bùng nổ hiện nay của chủ nghĩa cực đoan tôn giáo là do chính sách thiển cận của các quốc gia phương Tây. Thậm chí, một cựu tướng lĩnh tình báo Nga còn nghi ngờ NATO từng hỗ trợ các lãnh đạo của tổ chức Nhà nước Hồi giáo để phá hoại nước Nga.