Diệt IS, Iraq bi quan vì Mỹ thiếu chiến lược sắp tới

(PLO) – Iraq đánh giá Mỹ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo quốc tế, không có kế hoạch rõ ràng đối phó với hàng loạt cuộc khủng hoảng đang đối mặt ở Trung Đông.

"Mỹ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo quốc tế và không có kế hoạch rõ ràng đối phó với hàng loạt cuộc khủng hoảng đang đối mặt ở Trung Đông". Đây là lời đánh giá của Iraq, một trong các đồng minh chủ chốt của Mỹ trong cuộc chiến chống IS.

“Có một sự khuyết thiếu trong sự lãnh đạo toàn diện trên thế giới. Người Mỹ cần trở lại vai trò của mình là một sức mạnh quốc tế, một sức mạnh quốc tế quan trọng” – Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi nói với CNN, nhận định Mỹ đã từ bỏ vai trò lãnh đạo của mình.

Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi đánh giá Mỹ không có chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông. Ảnh: THE BAGHDAD POST

Phó Tổng thống Iraq Ayad Allawi đánh giá Mỹ không có chiến lược ngăn chặn chủ nghĩa cực đoan ở Trung Đông. Ảnh: THE BAGHDAD POST

Chính phủ Iraq vừa tuyên bố tái chiếm lại căn cứ Mosul sau 3 năm bị IS chiếm đóng, nhờ nỗ lực của các lực lượng Iraq do Mỹ ủng hộ.

Theo Phó Tổng thống Allawi, dù thắng IS về quân sự nhưng Mỹ thiếu một chiến lược toàn diện hơn trong chống chủ nghĩa cực đoan, thiếu “các chính sách rõ ràng”.

“Tôi có thể nói, hiện không có một chiến lược quốc tế. Không chiến lược nào cho các liên minh đang chiến đấu và giúp đỡ chúng tôi trong cuộc chiến chống IS”.

“Không có chiến lược rõ ràng nào rằng chúng ta đi sẽ đi đâu, chúng ta sẽ làm gì. Thậm chí với trường hợp Iraq, vẫn là sự vội vàng. Tôi nghĩ họ vẫn đang tính toán một chiến lược cho Iraq. Chưa có gì cụ thể cả” – ông Allawi bi quan về tương lai của Iraq dù IS đã được đẩy lùi.

Mosul đã thuộc về tay chính phủ Iraq. Tại Syria, công cuộc tái chiếm căn cứ Raqqa đang ở giai đoạn cuối. Dù thế ông Allawi cho biết tình báo Iraq có thông tin IS đang có ý định liên minh với Al-Qaeda, và Iraq với Syria còn lâu mới thoát khỏi sự hoành hành của chủ nghĩa cực đoan.

Trong khi đó, phát biểu tại thủ đô Washington (Mỹ) ngày 28-6, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ H.R. McMaster khẳng định chiến lược của Mỹ ở khu vực đang có hiệu quả tốt: “Chúng tôi và các đối tác sẽ thành công ở Syria. Chúng ta sẽ thành công với các đối tác Iraq” – dù thừa nhận “vẫn còn nhiều việc phải làm”.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.