Phường tạo điều kiện cho mẹ chăm con

(PL)- “Vợ chồng tôi cưới nhau được ba năm, có một con trai 18 tháng tuổi. Thời gian qua, hai vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn, không thể ở với nhau được nữa.

Tháng 2-2014, tôi quyết định dẫn con ra ngoài sống (lúc ấy con tôi được chín tháng) để chờ ly hôn. Tuy nhiên, tôi chỉ ra ngoài được ba ngày thì gia đình chồng đã gây nhiều áp lực, bắt con tôi về nhà. Trong khoảng thời gian xa con, tôi rất đau buồn và lo lắng vì sợ con thiếu vắng mẹ. Tôi thường đến nhà chồng để thăm con nhưng gia đình chồng gây khó dễ. Tháng 8-2014, biết con tôi thường xuyên bị bệnh, phải nằm bệnh viện một thời gian dài, tôi làm liều đến nhà chồng bắt con lại nuôi dưỡng cho chu đáo vì tôi nghĩ không ai lo cho con bằng mẹ. Cách đây vài ngày gia đình chồng đã chặn xe hai mẹ con tôi giữa đường để lấy con tôi đi. Thấy việc giành con như thế này không hay, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé, tôi đã nhờ UBND phường can thiệp. Tôi mong là mình sẽ được chăm sóc con khi chờ tòa giải quyết. Tuy nhiên, hiện nay dù phường đã giúp đỡ nhưng mong mỏi của tôi vẫn chưa thực hiện được” - chị V. (phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) kể.

Bà Trần Thị Ngọc Hạnh, Phó Chủ tịch UBND phường 13, quận Bình Thạnh, cho biết: Hiện nay việc hôn nhân của chị V. và chồng đang được tòa thụ lý giải quyết. Khi tòa án chưa đưa ra quyết định cuối cùng thì cả cha và mẹ đều có quyền nuôi dưỡng con cái. Việc gia đình chồng chị gây khó dễ không cho chị đến thăm con, UBND phường kết hợp với hội phụ nữ, tư pháp phường sẽ tạo điều kiện tốt nhất để chị đến nhà chồng thăm con.

Luật sư Lê Liêm (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết thêm: Chị V. muốn giành quyền nuôi con trong khi chờ tòa án giải quyết ly hôn hoàn toàn có thể thực hiện được. Trong luật hôn nhân và gia đình có quy định: Về nguyên tắc con dưới ba tuổi được giao cho mẹ trực tiếp nuôi nếu các bên không có thỏa thuận khác. Trường hợp này, con chị chỉ 18 tháng và chị có nguyện vọng nuôi con thì tòa có thể xem xét giải quyết. Hiện nay chị V. có thể làm đơn trình bày hoàn cảnh gửi đến tòa và yêu cầu tòa áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời là giao người chưa thành niên cho cá nhân hoặc tổ chức trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục (theo khoản 1 Điều 102 BLTTDS), cụ thể ở đây có thể giao cho chị nuôi dưỡng.

NGUYỄN HIỀN

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.