Phường lý giải vì sao trao quà trước, chi tiền hỗ trợ sau

(PLO)- Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân khó khăn nên ngay khi nhận được những phần quà từ MTTQVN chuyển xuống thì phường đã trao quà trước, tiền mặt phát sau.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Gửi thông tin đến PLO, ông T.K ở hẻm 61 đường Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3, TP.HCM  phản ánh gia đình ông nhận tiền hỗ trợ từ phường nhưng lại chưa đủ theo chính sách của TP.

Ông K. chia sẻ: Ngày 6-9, gia đình ông được cán bộ phường đến phát 1.000.000 đồng tiền hỗ trợ cho những hộ khó khăn. Tuy nhiên, theo ông được biết số tiền hỗ trợ này chưa đủ bởi những người cùng nhận như ông lại được phát 1.500.000 đồng. Ông thắc mắc thì được cán bộ phường giải thích do tháng trước phường đã trao cho ông một phần quà trị quá 300.000 đồng rồi. Số tiền 200.000 đồng còn lại phường sẽ chi tiếp sau khi tiền được chuyển về.

“Tôi thấy cách chi hỗ trợ của phường như vậy là chưa hợp lý. Bởi khi trao quà trị quá 300.000 đồng, cán bộ phường không giải thích rõ là phần quà này nằm trong gói hỗ trợ. Trong khi đó, những người khác lại được nhận một lần là 1.500.000 đồng chứ không phải nhiều đợt như tôi. Tôi không biết phường chi tiền hỗ trợ như vậy có đúng không?”- ông K. thắc mắc.

Trao đổi với PLO, bà  Nguyễn Thị Lan Anh, Chủ tịch UBND phường 3, quận 3, TP.HCM cho biết hiện phường đang thực hiện chi hỗ trợ cho hai nhóm đối tượng. Nhóm thứ nhất là người lao động tự do thuộc sáu nhóm ngành nghề theo Nghị quyết 09 với mức hỗ trợ bằng tiền bằng là 1.500.000 đồng.

Nhóm thứ hai là chi theo hộ, gồm hộ nghèo, nghèo cận nghèo, hộ khó khăn với mức hỗ trợ cũng có giá trị 1.500.000 đồng nhưng tiền mặt là 1.200.000 đồng và một phần quà trị giá 300.000 đồng. Trong đó, tiền mặt được chi từ ngân sách của TP là 1.000.000 đồng và 200.000 đồng do MTTQVN hỗ trợ.

“Nhằm hỗ trợ kịp thời cho người dân nên ngay khi phần quà từ MTTQVN chuyển xuống thì phường đã nhanh chóng đi trao trước. Sau đó, ngay khi phường nhận được tiền từ ngân sách của TP chuyển xuống (1.000.000 đồng/người), phường đã chỉ đạo cán bộ chi liền cho người dân. Riêng số tiền 200.000 đồng còn lại từ ngân sách của MTTQVN phường sẽ chi cho người nhận hỗ trợ sau khi thực hiện xong các thủ tục cần thiết”- Chủ tịch UBND phường 3, quận 3 giải thích.

Việc trao quà, tiền được phường thực hiện trên nguyên tắc là càng nhanh càng tốt để nhanh chóng kéo giảm bớt khó khăn cho người dân do ảnh hưởng của dịch COIVID-19. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.