Phúc thẩm vụ án từng gây rúng động dư luận ở quận 7

(PLO)- Bị cáo từng bị tòa sơ thẩm tuyên án tử hình, sau đó kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 29-6, TAND Cấp cao tại TP.HCM mở phiên tòa phúc thẩm vụ án “thi thể lìa đầu tại quận 7” từng gây chấn động dư luận.

Trước đó, xử sơ thẩm vào ngày 5-1, TAND TP.HCM tuyên án tử hình đối với bị cáo Trần Huy (36 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng) về tội giết người.

Bị cáo Huy (phải) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: MINH CHUNG

Bị cáo Huy (phải) tại phiên tòa sáng nay. Ảnh: MINH CHUNG

Vụ án này, bị cáo Huy kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, phía bị hại thì kháng cáo liên quan đến nội dung về bồi thường thiệt hại. Trong khi đó, VKSND TP.HCM có kháng nghị theo hướng phải xét xử bị cáo Huy về hành vi “giết 2 người” (theo điểm a khoản 1 Điều 123 BLHS).

Tuy nhiên, tại phiên tòa hôm nay, phía bị hại đã rút lại kháng cáo vì cho rằng gia đình bị cáo Huy có hoàn cảnh khó khăn và chị của bị cáo này cũng đã tự nguyện bồi thường một khoản. Đồng thời, phía bị hại cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Huy.

Cũng tại tòa, bị cáo Huy khai "1 ngày trước khi vụ án xảy ra, Huy đã treo cổ tự tử nhưng bị đứt dây...". Bị cáo này cũng tỏ ra ăn năn, thừa nhận hành vi phạm tội và mong gia đình các phía tha thứ cho Huy...

Hồ sơ thể hiện, vụ án xảy ra vào chiều 26-9-2021. Huy khai do mâu thuẫn với ông V. (hàng xóm) nên đã dùng dao tấn công làm ông V. tử vong tại chỗ.

Qua công tác khám nghiệm hiện trường, công an xác định Huy dùng dao lê dài hơn 30 cm tấn công khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân. Cáo trạng cũng cáo buộc bị cáo Huy còn muốn giết ông T. nhưng bất thành...

Phiên tòa vẫn đang tiếp tục diễn ra...

Vụ sát hại người dã man ở quận 7: Án tử khó thoát!

Vụ sát hại người dã man ở quận 7: Án tử khó thoát!

(PLO)- Hành vi giết người vô cùng tàn độc này sẽ phải đối diện với tội danh và mức án như thế nào. Xin mời quý vị cùng gặp gỡ với Tiến sĩ Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh, Chuyên gia Tội phạm học, đến từ Khoa Luật Hình sự, Trường Đại học Luật TP.HCM.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm