Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 như thế nào?

(PLO)- Thí sinh có thể nộp đơn phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT năm 2024 trong thời gian từ 17-7 đến 26-7.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-7, Bộ GD&ĐT đã công bố điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2024 của hơn một triệu thí sinh. Kỳ thi diễn ra trong hai ngày 27 và 28-7 vừa qua.

Năm nay, ngoài điểm thi của từng thí sinh, Bộ GD&ĐT cũng đã công bố chi tiết phổ điểm từng môn thi, tổ hợp môn xét tuyển ĐH-CĐ để thí sinh nắm, phục vụ việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trong thời gian từ 18-7 đến 30-7.

Tuy nhiên, sau khi tra cứu điểm thi, nếu thí sinh cảm thấy điểm thi chưa phù hợp với bài làm có thể đăng ký phúc khảo.

Phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT 2024
Mức điểm trung bình từng môn thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Theo quy định của Bộ GD&ĐT, thí sinh có nguyện vọng phúc khảo bài thi tốt nghiệp THPT cần nộp đơn phúc khảo cho nơi đăng ký dự thi từ ngày 17-7 đến hết ngày 26-7.

Bài thi phúc khảo có điểm chênh lệch từ 0,25 điểm trở lên so với điểm đã công bố sẽ được điều chỉnh điểm.

Trong trường hợp điểm phúc khảo lệch so với điểm chấm đợt đầu từ 0,5 điểm trở lên thì phải tổ chức đối thoại trực tiếp giữa các cán bộ chấm thi đợt đầu và cán bộ chấm phúc khảo (có ghi biên bản). Nếu thấy có biểu hiện tiêu cực phải báo cáo trưởng ban phúc khảo bài thi tự luận để xử lý theo quy định.

Chậm nhất là ngày 4-8 sẽ hoàn thành công tác tổ chức phúc khảo bài thi và công bố kết quả. Dữ liệu điểm của thí sinh được cập nhật vào hệ thống xét tuyển chung, thông báo cho thí sinh.

Trong trường hợp có thay đổi về điểm của thí sinh, Hội đồng thi in giấy chứng nhận kết quả thi sau phúc khảo trả cho thí sinh có bài thi được điều chỉnh điểm, đồng thời, thu hồi và hủy giấy chứng nhận kết quả thi trước phúc khảo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.