Phú Thọ triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn

(PLO)- Phú Thọ bắt tay vào đường đua phát triển công nghiệp bán dẫn, vừa thúc đẩy nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, đào tạo nhân lực chất lượng cao và trải thảm đỏ đón nhà đầu tư lớn.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 4781/UBND-KT11 triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn 2050 và Chương trình phát triển nguồn nhân lực ngành công nghiệp bán dẫn.

Phú Thọ triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn.png
Ảnh minh họa: AI.

Theo đó, tỉnh này giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất nhiệm vụ khoa học công nghệ, tham gia chương trình cấp bộ, cấp quốc gia. Đồng thời tham mưu cơ chế, chính sách hỗ trợ nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực bán dẫn.

Sở Tài chính phối hợp Sở Công Thương và các cơ quan liên quan tập trung thu hút đầu tư công nghiệp phụ trợ, công nghiệp điện tử và tạo môi trường cho các dự án khởi nghiệp.

Về nguồn nhân lực, Sở Giáo dục và Đào tạo được giao nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đưa nội dung công nghệ bán dẫn vào chương trình STEM, tổ chức trải nghiệm, tham quan doanh nghiệp, định hướng nghề nghiệp cho học sinh.

Sở Tài chính chủ trì tham mưu xây dựng, triển khai các chế độ chính sách, thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có nhân tài, chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực bán dẫn, điện tử trong và ngoài nước. Sở Khoa học và Công nghệ cùng các đơn vị thúc đẩy kết nối giữa cơ sở đào tạo và doanh nghiệp bán dẫn, điện tử trong và ngoài nước nhằm bảo đảm đầu ra nhân lực.

Đối với nhiệm vụ thu hút đầu tư nước ngoài, Sở Tài chính chủ trì phối hợp Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh nghiệp cùng các cơ quan liên quan ưu tiên kêu gọi các dự án bán dẫn có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao, công nghệ sạch, quản trị hiện đại, giá trị gia tăng lớn và có khả năng kết nối chuỗi sản xuất, cung ứng toàn cầu. Sở Ngoại vụ chủ trì thúc đẩy hợp tác quốc tế, huy động nguồn lực cho phát triển ngành bán dẫn và điện tử tại địa phương.

Cùng với đó, Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp các đơn vị đề xuất phát triển hạ tầng số; Sở Công Thương chủ trì phát triển hạ tầng điện, chú trọng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; Sở Xây dựng phối hợp đầu tư hạ tầng cấp thoát nước, có cơ chế hỗ trợ giá nước, đáp ứng yêu cầu sản xuất của các nhà máy bán dẫn và thiết bị điện tử trong các khu vực quy hoạch.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.