TP.HCM công bố Liên minh nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử

(PLO)- TP.HCM vừa chính thức công bố Liên minh nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử giai đoạn 2025-2030 (ARTSeMi).

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sự kiện sáng nay (21-8) do Sở KH&CN TP.HCM và Hội Công nghệ Vi mạch Bán dẫn TP.HCM (HSIA) đồng tổ chức, tập trung vào các giải pháp đào tạo ngắn hạn, hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và gắn đào tạo với nhu cầu thực tế của thị trường.

Ngành bán dẫn được coi là “trái tim” của mọi thiết bị điện tử hiện nay, từ điện thoại, máy tính đến ô tô thông minh. Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực tăng cao và sự cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đây được xem là bước đi quan trọng nhằm kết nối “ba nhà”: Nhà nước - Nhà khoa học - Doanh nghiệp, tạo nền tảng cho sự phát triển dài hạn của công nghiệp bán dẫn tại Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM cho biết: “Liên minh được kì vọng sẽ trở thành ngôi nhà chung để nhau phát triển nhân lực bán dẫn, giải quyết các vấn đề của TP và cả nước. Bên cạnh đó, Sở KH&CN cũng sẽ sẽ lắng nghe và tham mưu cho lãnh đạo TP những chính sách phù hợp, thúc đẩy ngành bán dẫn phát triển toàn diện”.

Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH
Ông Nguyễn Hữu Yên, Phó Giám đốc Sở KH&CN TP.HCM. Ảnh: TIỂU MINH

Kết nối ba nhà để phát triển nhân lực bán dẫn

Mục tiêu chung là xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực then chốt như thiết kế vi mạch, công nghệ bán dẫn, AI, IoT, đồng thời đề xuất chính sách để TP.HCM trở thành “siêu đô thị” hấp dẫn các nhà đầu tư và trung tâm nghiên cứu quốc tế.

Theo đó, các thành viên trong liên minh ARTSeMi sẽ phối hợp để chia sẻ công nghệ, nghiên cứu chung, đăng ký sở hữu trí tuệ và đào tạo nhân lực. Điều này nhằm tạo ra một mạng lưới liên kết để cùng thúc đẩy ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR), chia sẻ: “Ngành bán dẫn hiện đang là trụ cột chiến lược của nhiều quốc gia. Theo báo cáo, quy mô thị trường bán dẫn toàn cầu dự kiến sẽ đạt 1.000 tỉ USD vào năm 2030, tuy nhiên, nhân lực làm việc lại thiếu hụt đến 1 triệu kỹ sư, đây cũng là cơ hội cho ngành bán dẫn Việt Nam chuyển mình”.

Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR). Ảnh: TIỂU MINH
Ông Lê Trường Duy, Giám đốc Trung tâm Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 tại TP.HCM (C4IR). Ảnh: TIỂU MINH

Trung tâm C4IR sẽ nghiên cứu và cơ cấu lại các chương trình R&D (nghiên cứu và phát triển) quốc gia, đề xuất với nhà nước để phổ quát thành chương trình tổng thể, thiết lập liên minh R&D liên vùng, liên khu vực và liên ngành, ông Duy nhấn mạnh.

Nhân lực - “nút thắt” cần tháo gỡ

Việt Nam hiện nằm trong nhóm 5 quốc gia xuất khẩu điện tử, máy tính lớn nhất thế giới, đồng thời đứng thứ hai toàn cầu về xuất khẩu điện thoại và linh kiện. Năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu điện tử đạt hơn 134,5 tỉ USD, chiếm hơn một phần ba tổng xuất khẩu quốc gia, năm tháng đầu 2025 tiếp tục tăng trưởng 39% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, phần lớn giá trị gia tăng đến từ khối FDI, trong khi doanh nghiệp nội địa vẫn chủ yếu tham gia khâu lắp ráp. Do đó, nếu các doanh nghiệp Việt Nam sớm làm chủ thiết kế và chế tạo chip, thị trường trong nước đã đủ lớn để trở thành “bệ phóng”, đồng thời nâng cao tỉ lệ nội địa hóa và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Thành lập liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử (ARTSeMi). Ảnh: TIỂU MINH
Thành lập liên minh về nghiên cứu và đào tạo nhân lực bán dẫn, vi điện tử (ARTSeMi).
Ảnh: TIỂU MINH

Theo Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn Việt Nam đến năm 2030, định hướng 2050 (Quyết định 1017/QĐ-TTg), cả nước đặt mục tiêu đào tạo ít nhất 50.000 nhân lực chất lượng cao, riêng TP.HCM được giao chỉ tiêu khoảng 9.000, tập trung vào thiết kế vi mạch, chế tạo chip và các ngành công nghệ liên quan.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu, công nghiệp bán dẫn - điện tử sẽ không thể phát triển hiệu quả nếu thiếu sự phối hợp giữa nhiều bên. Liên minh ARTSeMi được xem là cầu nối để đưa tiếng nói của doanh nghiệp, và chuyên gia đến gần hơn với cơ quan quản lý nhà nước, từ đó xây dựng chính sách phù hợp, linh hoạt và thực tiễn hơn.

Đọc thêm

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

7,3 triệu tin nhắn cảnh báo mưa lũ được gửi qua Zalo

(PLO)- Để chủ động ứng phó với tình hình mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và mưa đá, Cục Quản lý đê điều và phòng, chống thiên tai - Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với Zalo gửi tin nhắn cảnh báo đến khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ.

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

Hậu trường Esports World Cup lên sóng trong loạt phim mới

(PLO)- Loạt phim tài liệu gồm 5 tập do đạo diễn đoạt giải Emmy R.J Cutler thực hiện, đưa khán giả đến với những câu chuyện con người đằng sau giải đấu esports lớn nhất thế giới, sẽ được phát hành trên YouTube dành cho khán giả Việt Nam

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

Cuộc đua AI trong ngành ngân hàng đang nóng lên

(PLO)- Sau giai đoạn đầu tập trung cho chuyển đổi số, nhiều ngân hàng đang bắt đầu tìm cách đưa AI vào các hoạt động vận hành hằng ngày nhằm tăng hiệu quả xử lý công việc và cải thiện trải nghiệm khách hàng.

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

Tin công nghệ 9-6: Mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay?

(PLO)- Tin công nghệ 9-6 sẽ có các nội dung như mong chờ gì tại sự kiện WWDC 2026 của Apple tối nay? Vì sao smartphone Android chưa phổ biến tính năng sạc không dây Qi2, OpenAI đang phát triển ChatGPT thành siêu ứng dụng, cách sử dụng công cụ chỉnh sửa Google Photos để làm ảnh nổi bật.

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

Viettel muốn tạo ra AI hiểu người Việt hơn ChatGPT?

(PLO)- Viettel AI vừa công bố VT-Super-120B-A12B, mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt có quy mô 120 tỷ tham số, được phát triển nhằm phục vụ các bài toán đặc thù của cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trong nước.

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

Những ‘món quà’ bất ngờ từ phần mềm lậu

(PLO)-Các doanh nghiệp chủ quan cho phép cài các phần mềm lậu hay phần mềm bẻ khóa (crack) lên các máy tính trong mạng nội bộ đã vô tình rước hiểm họa an ninh mạng trực tiếp vào hệ thống của tổ chức.