Giáo sư Đặng Lương Mô, người tiên phong ngành vi mạch Việt Nam qua đời

(PLO)- Giáo sư Đặng Lương Mô được xem là người tiên phong phát triển ngành vi mạch tại Việt Nam. Ông là nhà giáo duy nhất vừa được tôn vinh có nhiều cống hiến trong sự phát triển của TP.HCM trong 50 năm qua.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 6-5, theo thông tin từ gia đình và ĐH Quốc gia TP.HCM, Giáo sư Đặng Lương Mô (cố vấn cao cấp và giảng dạy tại ĐH Quốc gia TP.HCM), nhà khoa học về lĩnh vực điện tử vi mạch đã qua đời.

Thông tin ông mất khiến nhiều thế hệ học trò, đồng nghiệp, bạn bè của ông không khỏi bất ngờ và bày tỏ niềm thương tiếc vô hạn.

Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô là nhà giáo và nhà khoa học duy nhất tại TP.HCM vừa nhận hai danh hiệu tôn vinh vì có nhiều đóng góp trong sự phát triển của TP.HCM trong dịp chào mừng 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa qua.

Đó là danh hiệu tốp 60 cá nhân tiêu biểu vì có thành tích đặc biệt xuất sắc, nhiều đóng góp, cống hiến nổi bật cho sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển TP.HCM trong 50 năm qua. Đồng thời, ông được vinh danh trong tốp 50 kiều bào tiêu biểu do Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM trao tặng.

Giáo sư Đặng Lương Mô qua đời
Giáo sư Đặng Lương Mô chụp hình cùng học trò, đồng nghiệp.

Được biết, Giáo sư Đặng Lương Mô sinh năm 1936 tại Hải Phòng. Ông từng có quá trình dài theo học và làm việc tại Nhật Bản. Đến nay, ông làm cố vấn cao cấp và giảng dạy tại ĐH Quốc gia TP.HCM.

Trong sự nghiệp của ông, ông đã có hơn 300 công trình nghiên cứu và hơn 10 bằng phát minh, sáng chế. Nhiều công trình nghiên cứu của ông đã được trích đăng hoặc trích dẫn trong các sách nghiên cứu xuất bản tại Mỹ, nhất là sách giáo khoa sử dụng tại các đại học của Mỹ.

Với những thành tựu đó, Giáo sư Đặng Lương Mô đã làm rạng danh người Việt Nam trên lĩnh vực khoa học của thế giới. Ông đã được bầu vào Viện Hàn lâm khoa học New York từ năm 1992.

Khi trở về nước, Giáo sư Đặng Lương Mô có nhiều đóng góp trong lĩnh vực khoa học, như: Thiết lập Phòng thí nghiệm mô phỏng và Thiết kế vi mạch tại Trường ĐH Bách Khoa, ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2000.

Ông đề xuất thiết lập Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) tại ĐH Quốc gia TP.HCM năm 2005. Trung tâm đã thiết kế thành công con chip đầu tiên của Việt Nam và thực chất đã ghi tên Việt Nam lên bản đồ thế giới về vi mạch, đào tạo được hàng ngàn chuyên viên về thiết kế vi mạch cung cấp cho thị trường vi mạch trong nước và thế giới.

Ông khai mở chương trình sau ĐH về thiết kế vi mạch tại Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP.HCM. Đây là chương trình sau đại học chính quy của một đại học Việt Nam đầu tiên giảng dạy bằng tiếng Anh với sự tham gia của đông đảo giáo sư Việt kiều và người nước ngoài. Chương trình đã đào tạo ra hàng trăm thạc sĩ về thiết kế vi mạch.

Thông tin từ gia đình, lễ tang của Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Lương Mô được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp). Lễ viếng bắt đầu từ 9 giờ 30 sáng 8-5, lễ động quan vào 14 giờ 30 ngày 9-5 và an táng tại nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.