Phu nhân tổng thống Pháp được 'chính danh'

(PLO)- Bà Brigitte Macron, phu nhân của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, sẽ nhận một vai trò chính thức trong chính phủ Pháp, nhưng không phải là danh hiệu “đệ nhất phu nhân”.

Văn phòng tổng thống Pháp vừa mới công bố một bản “điều lệ minh bạch” cho thấy vai trò rõ ràng của bà Macron. Theo đó, bà Macron sẽ có quyền tham dự cùng Tổng thống Macron trong các hội nghị cấp cao, các cuộc gặp quốc tế, hoặc tổ chức các cuộc gặp cấp cao trong Điện Elysee.

Phu nhân tổng thống Pháp cũng sẽ làm việc cho các chính sách xã hội dân sự, tập trung vào việc giúp đỡ những người khuyết tật, nền giáo dục, trẻ em, các vấn đề của phụ nữ, sức khỏe và bình đẳng giới.

Bà Brigitte Macron, phu nhân Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ảnh: AP.

Bản điều lệ mới của Pháp dùng cụm từ “bạn đời của người đứng đầu nhà nước”, thay cho từ “đệ nhất phu nhân”. Theo hãng tin BBC, với “điều lệ minh bạch” mới này của Điện Elysee, dù không công nhận chức danh “đệ nhất phu nhân”, nhưng cũng là một sự đổi mới chưa từng có, bởi chưa từng có tổng thống Pháp nào trước đây nêu rõ vai trò của bạn đời mình như vậy.

Trong thời gian làm việc cho chính phủ, bà Macron sẽ không được trả lương, không có ngân sách riêng và cũng không được yêu cầu thêm chi phí. Bà sẽ có dàn phụ tá gồm hai cố vấn, văn phòng riêng và một thư kí. Lương của những người này sẽ được trích từ nguồn quỹ lương của tổng thống dành cho các nhân viên của mình.

Bà Brigitte Macron, 64 tuổi, từng là giáo viên cũ của ông Macron tại ngôi trường học ở thị trấn Amiens, miền bắc nước Pháp. Trong quá trình vận động tranh cử trước đó, Tổng thống Emmanuel Macron từng đề xuất sửa đổi luật hoặc Hiến pháp để lập ra vị trí đệ nhất phu nhân dành cho các phu nhân tổng thống.

Ý kiến này bị nhiều người phản đối kịch liệt khi có hơn 300.000 người đã kí vào đơn kiến nghị phản đối việc trao vai trò “đệ nhất phu nhân Pháp” cho bà Macron.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.