Dinh tổng thống Pháp bác tin sắp có đệ nhất phu nhân

(PLO)- Kênh truyền hình France 24 của Pháp đưa tin điện Elysee đã bác bỏ tin tức Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đang hoàn tất quá trình trao chức vị đệ nhất phu nhân chính thức cho vợ của mình.

Trong chiến dịch vận động tranh cử hồi tháng 3, ông Macron đã hứa sẽ làm rõ vai trò của vợ bằng cách trao cho vợ mình là bà Brigitte Macron vị trí đệ nhất phu nhân chính thức.

Tuy nhiên, sự việc này lại bị nhiều người kịch liệt phản đối, trong đó có hơn 280.000 chữ ký phản đối trên mạng trực tuyến. Các cuộc thăm dò thực tế cũng cho thấy đa số người Pháp cũng không muốn có đệ nhất phu nhân.

Gần 300.000 người đã ký đơn phản đối việc bà Brigitte Macron trở thành đệ nhất phu nhân chính thức. Ảnh: AP

Điện Elysee mới đây tuyên bố sẽ làm rõ vai trò của bà Brigitte Macron trong những tuần sắp tới. Tuy nhiên, một số báo cáo rò rỉ cho thấy phu nhân của tổng thống Pháp sẽ không được hưởng các quyền lợi từ vị trí đệ nhất phu nhân chính thức mà mọi vai trò của bà đều sẽ được minh bạch, bao gồm cả quyền hạn và tiền lương.

“Từ lúc còn là một ứng viên tổng thống, ông Macron đã tuyên bố ông muốn chấm dứt sự “đạo đức giả” và làm rõ vai trò công khai của bà Brigitte Macron, chứ ngài ấy chưa bao giờ đề cập đến việc sẽ sửa đổi hiến pháp” - một quan chức của ông Macron nói với France 24.

Vợ của tổng thống Pháp luôn có vai trò trong các chương trình chính thức của nhà nước, trong đó có việc chào đón các vị nguyên thủ quốc gia hoặc các vị khách VIP khác trong các cuộc họp hoặc bữa tối. Bà có một nhân viên an ninh và thư ký do ngân sách của tổng thống chi trả nhưng không có chức vụ chính thức nào trong chính phủ.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng bà Brigitte sẽ không được trả lương trong vai trò đệ nhất phu nhân chính thức nếu được đề cử. Ảnh: CNN

Cùng với những kiến nghị này, tỉ lệ tín nhiệm dành cho ông Macron cũng bắt đầu sụt giảm. Các cuộc thăm dò cho thấy tỉ lệ hài lòng của người Pháp dành cho tổng thống chỉ ở mức 36%, thấp hơn hai người tiền nhiệm trước đó là ông Macron François Hollande và Nicolas Sarkozy lần lượt là 56% với 66% trong cùng thời điểm.

Quốc hội Pháp cũng đang chuẩn bị bỏ phiếu cho một đạo luật mới trong tuần này với nội dung ngăn cản các nghị sĩ thuê thành viên gia đình làm trợ lý riêng, sau một loạt các tai tiếng xảy ra trong thời gian vừa qua.

Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron khẳng định rằng bà Brigitte sẽ không được trả lương trong vai trò đệ nhất phu nhân chính thức nếu được đề cử. Ông cho rằng việc đề ra một chức vụ chính thức cho vợ sẽ khiến quá trình làm việc được minh bạch hơn. “Brigitte sẽ có một vai trò, sẽ không bị giấu đi vì cô ấy là một phần của cuộc đời tôi” - ông Macron nói.

Bà Brigitte Macron, 64 tuổi, từng là giáo viên cũ của ông Macron tại trường học ở thị trấn Amiens, miền Bắc nước Pháp. Với cương vị là phu nhân của tổng thống Pháp, bà Macron đang chuẩn bị để phát triển các dự án hỗ trợ sức khỏe cho bệnh nhân tâm thần và các tổ chức từ thiện cho người tàn tật.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

Di sản 37 năm cầm quyền của Lãnh tụ Tối cao Iran Khamenei

(PLO)- Trong suốt 37 năm cầm quyền, Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Ayatollah Ali Khamenei đã có ảnh hưởng sâu sắc lên quá trình phát triển của Iran, khiến quốc gia này có ảnh hưởng không nhỏ trong quan hệ khu vực và thế giới.