Tổng thống Pháp Marcon bị chỉ trích say sưa quyền lực

(PLO)- Lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất Jean-Luc Melenchon kêu gọi biểu tình phản đối Tổng thống Marcon, chỉ trích ông Marcon quá say sưa với quyền lực.

Ngày 5-7, ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng cực tả Nước Pháp Bất khuất, kêu gọi cả nước biểu tình vào tuần tới phản đối các kế hoạch cắt giảm chi tiêu, cải cách thuế, cải cách luật lao động của chính phủ Tổng thống Emmanuel Marcon.

“Tôi đề nghị những người bạn ở mọi nơi trên đất nước tổ chức các cuộc tuần hành vào ngày 12-7” - ông Melenchon nói trên đài BFM TV.

Ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất (phải) trao đổi với báo chí tại TP Marseille (Pháp) ngày 11-5. Ảnh: REUTERS

Ông Jean-Luc Melenchon, lãnh đạo đảng Nước Pháp Bất khuất (phải), trao đổi với báo chí tại TP Marseille (Pháp) ngày 11-5. Ảnh: REUTERS

Ông Melenchon chỉ trích kịch liệt hai tháng tổng thống đầu tiên của ông Marcon, rằng Tổng thống Marcon quá say sưa với quyền lực, đang cố gắng đảo ngược các quyền lợi cốt yếu của người lao động đã được thiết lập qua hàng thập niên.

“Chúng ta đang đi xuống dốc khi ông ta trở nên say sưa với quyền hạn tuyệt đối của mình. Ông ta nghĩ ông ta có thể giải quyết mọi vấn đề bằng sức mạnh. Ông ta đã sai” - ông Melenchon nói về Tổng thống Marcon.

Ông Melenchon lên tiếng một ngày sau khi Quốc hội Pháp trưng cầu về các kế hoạch này của Tổng thống Marcon.

Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon (giữa) trong chuyến thăm tàu ngầm 'Le Terrible' của Pháp ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

Tổng thống Pháp Emmanuel Marcon (giữa) trong chuyến thăm tàu ngầm Le Terrible của Pháp ngày 4-7. Ảnh: REUTERS

Đầu tuần này, Tổng thống Marcon đã triệu tập một cuộc họp đặc biệt lưỡng viện Quốc hội tại cung điện Versaillers để cùng nghe bài phát biểu mà truyền thông Pháp đánh giá là theo kiểu thông điệp liên bang của các tổng thống Mỹ. Trong bài phát biểu này, ông Marcon nói sẽ sử dụng hình thức trưng cầu dân ý để cải cách Quốc hội nếu cần thiết.

Ông Melenchon vốn là ứng cử viên tổng thống, đối thủ của ông Marcon. Là tiếng nói mạnh mẽ đại diện cho cánh tả, ông Melenchon được 20% phiếu bầu trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, không đủ vào vòng hai. Ông Melenchon giờ là thành viên trong Quốc hội Pháp. Đảng Nước Pháp Bất khuất của ông giành được 17 ghế trong Quốc hội.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.