Phụ huynh xếp hàng nộp hồ sơ, giám đốc Sở GD&ĐT nói Hà Nội không thiếu trường

(PLO)- Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương khẳng định Hà Nội không thiếu trường học dù cho có tình trạng phụ huynh học sinh phải xếp hàng nộp hồ sơ cho con đi học…
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 5-7, tại buổi chất vấn HĐND TP Hà Nội, nhiều đại biểu đã chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương về quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn Thủ đô dẫn đến phụ huynh học sinh phải xếp hàng nộp hồ sơ từ sáng sớm cho con đi học trong những ngày qua.

Trả lời nội dung này, ông Cương cho biết trong ngày hôm nay trên các báo có phản ánh phụ huynh xếp hàng từ sáng sớm giành suất vào lớp 10 cho học sinh ở một số trường tư thục.

Theo ông Cương, khi nhà trường công bố kết quả, các học sinh không được vào trường, dẫn tới một số phụ huynh bức xúc. Đồng thời, ông Cương khẳng định ở Hà Nội không thiếu chỗ học.

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương. Ảnh: TP

Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương. Ảnh: TP

“Chắc là một số trường có uy tín đào tạo nên phụ huynh tin tưởng, bằng mọi giá gửi con em mình vào học. Vì vậy, họ xếp hàng từ sáng sớm mong muốn con có suất vào trường”, ông Cương nói và cho biết, ngành giáo dục Thủ đô đã chấn chỉnh tình trạng này.

Về giải pháp, ông Cương cho hay thời gian tới Hà Nội sẽ tuyển sinh trực tuyến, khi đó sẽ góp phần làm giảm bớt sự vất vả của các phụ huynh. Cùng với đó, TP sẽ thu hồi các dự án treo để dành quỹ đất xây dựng các trường công lập.

Về mạng lưới trường học, ông Cương cho biết, hiện nay, Hà Nội có 2.845 trường học ở 30 quận, huyện, thị xã và đang tăng dần theo từng năm.

“Cụ thể, mỗi năm sẽ tăng từ 30-35 trường học mới đủ chỗ cho các cháu học tập trong giai đoạn hiện nay”, ông Cương thông tin và khẳng định lãnh đạo TP rất quyết liệt chỉ đạo xây thêm trường học cho học sinh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.