Phụ huynh TP.HCM xếp hàng xuyên đêm chờ mua hồ sơ vào lớp 1

(PLO)- 14 giờ chiều 17-6, Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn mới phát hồ sơ. Tuy nhiên, từ đêm qua, nhiều phụ huynh đã tới xếp hàng chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Để có thể mua hồ sơ vào lớp 1 cho con, chị Quỳnh Trang đã có mặt tại Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn từ 8 giờ tối ngày 16-6.

Chị cứ nghĩ đến giờ đó sẽ ít người nhưng đến nơi đã có rất nhiều người ngồi đợi và mọi người kéo đến liên tục.

mua hồ sơ vào lớp 1
Phụ huynh xếp hàng lúc 22h ngày 16-6 tại cổng trường Tiểu học Thực hành Sài Gòn. Ảnh: Quỳnh Trang

“Tôi đến sớm để giữ chỗ vì 14 giờ chiều ngày 17-6 trường mới phát hồ sơ đăng ký vào lớp 1, phí 50.000 đồng/hồ sơ” - chị Trang nói.

Tương tự, có mặt tại cổng Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn vào lúc rạng sáng 17-6, chị TN, ngụ quận 5 khá bất ngờ vì thấy số lượng phụ huynh đến chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con đã rất đông.

“Chương trình học tại trường rất tốt. Sĩ số lớp không quá đông nên tôi mong con được học tại trường. Việc xếp hàng, chờ đợi không còn là vấn đề” - chị TN nói.

Có nhiều người dù có con thuộc diện ưu tiên tuyển sinh vào trường nhưng vẫn cố gắng đến sớm để chắc suất. Chồng là công chức nên con chị HT (ngụ quận 4) thuộc diện được ưu tiên tuyển sinh vào trường. Tuy vậy, phụ huynh này vẫn tranh thủ tới trường từ đêm qua để chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con.

mua-ho-so-vao-lop-1-2.jpg
Năm nay chỉ tiêu vào lớp 1 của Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn giảm so với năm ngoái. Trong ảnh, phụ huynh đến trường chờ mua hồ sơ vào lớp 1 cho con. Ảnh: NHÀN LÊ

Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn năm nay tuyển 150 học sinh lớp 1, giảm 25 so với năm ngoái. Đối tượng tuyển sinh là trẻ đủ 6 tuổi.

Trường xem xét tiếp nhận theo thứ tự ưu tiên như sau: Trẻ có bố hoặc mẹ là viên chức, người lao động hiện đang công tác tại Trường Đại học Sài Gòn (căn cứ vào hợp đồng lao động hoặc đơn có xác nhận của Phòng Tổ chức cán bộ); trẻ là con của cá nhân, đơn vị có nhiều hợp tác, đóng góp trong sự nghiệp phát triển nhà trường; trẻ có cha hoặc mẹ là cán bộ, công chức, viên chức khu vực công; trẻ mầm non thuộc đối tượng còn lại.

mua-ho-so-vao-lop-1.jpg
Phụ huynh xếp hàng lúc 5 giờ sáng 17-6. Ảnh: TP

Hình thức xét tuyển: Phụ huynh trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển tại Trường Tiểu học Thực hành Đại học Sài Gòn; xét tuyển dựa trên hồ sơ học sinh. Kết quả trúng tuyển sẽ được trường công bố vào ngày 1/7.

Về sự việc trên, phía trường cho biết chỉ tiêu khá ít nên trường phát hành số lượng hồ sơ hạn chế. Tuy nhiên do tâm lý phụ huynh nôn nóng nên đã đến sớm xếp hàng. Dự đoán được tình hình trên, trường đã chủ động chuẩn bị ghế mời phụ huynh vào trong ngồi chờ.

Đây không phải lần đầu có cảnh phụ huynh xếp hàng mua hồ sơ lớp 1 ở trường. Tình trạng này đã từng diễn ra trong đợt tuyển sinh của năm học trước.

Trường Tiểu học Thực hành là trường công lập, được thành lập năm 2019, trực thuộc trường Đại học Sài Gòn.

Trường thực hiện mô hình tiên tiến của TP, sĩ số lớp 35 em, giáo viên có thể dùng tiếng Anh giao tiếp, có kỹ năng tin học cơ bản. Trường thu phí mô hình tiên tiến khoảng 1,7 triệu đồng một tháng cùng các khoản thu khác (bán trú, xe đưa đón) theo thỏa thuận.

Tình trạng phụ huynh xuyên đêm xếp hàng mua hồ sơ đã từng xảy ra tại một số địa phương. Mới đây nhất hàng trăm phụ huynh ở huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, thức trắng đêm để đăng ký cho con vào lớp 1 trường Tiểu học giấy Bãi Bằng.

Còn ở Thái Nguyên hôm 3-6, hơn 700 hồ sơ được bốc thăm để chọn ra 70 suất học lớp 1.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.