Phụ huynh TP.HCM phản ánh tiền giữ xe học sinh quá quy định

(PLO)- Tiền giữ xe học sinh theo quy định là 2.000 đồng/lượt nhưng trường có hôm thu 4.000 đồng/lượt, có khi lên đến 5.000 đồng/lượt, theo phản ánh của phụ huynh TP.HCM. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Phản ánh đến báo Pháp Luật TP.HCM, anh HL, phụ huynh Trường THPT Lê Trọng Tấn, quận Tân Phú, cho biết trường thu tiền giữ xe của học sinh (HS) tăng lên mỗi năm. Cụ thể, có lúc thu 5.000 đồng/buổi, có ngày thu 3.000-4.000 đồng/buổi. Nếu học một ngày là thu gấp đôi (dù không lấy xe về, ở lại trường).

“Theo tính toán, số tiền gửi xe của mỗi em khoảng 140.000-160.000 đồng/tháng. Số tiền thu được không nhỏ với số lượng gần 2.000 em học tại trường” - vị này nói.

Cũng theo phụ huynh trên, tiền gửi xe của HS được thu theo Nghị quyết 04 của HĐND TP.HCM. Theo đó, tiền giữ xe cho HS trong năm học 2023-2024 được quy định với mức tối đa là 2.000 đồng/lượt áp dụng chung đối với HS tiểu học, THCS, THPT công lập trên địa bàn TP.HCM.

Như vậy việc thu tiền gửi xe của HS trong những năm qua tại Trường THPT Lê Trọng Tấn đúng hay sai?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Cường, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn, cho biết sau khi có Nghị quyết 04 của HĐND TP.HCM, trường họp với bộ phận căn tin đề nghị thu tiền giữ xe của HS theo đúng quy định.

Phía căn tin đề nghị cho thu bình quân 2.000 đồng/xe, trong đó xe đạp 1.000 đồng, xe máy điện 2.000 đồng, xe máy 3.000 đồng. Bởi họ cho rằng xe đạp có giá trị thấp, xe máy có giá trị cao hơn, thu cùng mức giá như nhau là không hợp lý. Sau khi xem xét, trường đồng ý với mức thu trên.

Liên quan đến việc phụ huynh phản ánh thu tiền giữ xe có hôm 5.000 đồng, có hôm 4.000 đồng, trường sẽ cho kiểm tra lại. “Sau khi xác minh nếu đúng, trường bắt buộc đối tác phải thực hiện đúng theo Nghị quyết 04. Bởi trong hợp đồng giữa hai bên có ghi rõ tiền giữ xe được phép thu bao nhiêu ” - ông Cường nói thêm.

Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn cho biết tiền giữ xe của HS được quy định thu theo lượt. Vì thế HS học sáng và chiều sẽ thu hai lần.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

Pháp Luật TP.HCM - 36 năm đi cùng cuộc sống

(PLO)- Không chỉ hiện diện trên mặt báo, 36 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM còn bền bỉ đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp và đất nước bằng những hành động thiết thực, lan tỏa tinh thần công lý, trách nhiệm và lòng nhân ái.

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

Chắc chị Quí sẽ mỉm cười nơi chín suối...

(PLO)- Với 100 triệu đồng hỗ trợ từ bạn đọc Báo Pháp Luật TP.HCM, chồng chị Quí ở Cà Mau cho biết anh sẽ dùng 5 triệu đồng để mua một máy xạ lúa để đi xạ lúa mướn cho bà con, số còn lại gửi tiết kiệm để lo cho con ăn học.

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng?

(PLO)- Có được rút BHXH một lần sau 15 năm đóng? Sinh con thứ hai được nghỉ 7 tháng?; đây là hai trong số những câu hỏi được gửi nhiều nhất đến chương trình giao lưu trực tuyến về chính sách BHXH tại buổi giao lưu trực tuyến sáng nay 25-6.