Phụ huynh quên đăng ký xét tuyển, làm sao con có chỗ học?

(PLO)-  Nhiều phụ huynh lo lắng con sẽ không có chỗ học vì quên đăng ký xét tuyển trên cổng thông tin tuyển sinh của Sở GD&ĐT TP.HCM. 
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mấy ngày nay, chị NO mất ăn mất ngủ vì lo chỗ học cho con. Chị O cho biết, chị cư trú tại quận 8. Con chị học lớp lá tại Trường Mầm non Bông Sao, lên lớp 1 theo phân tuyến sẽ qua Trường Tiểu học Nguyễn Công Trứ. Tuy nhiên, do thời gian rồi, chị không nắm rõ thông tin nên không đăng ký tuyển sinh trực tuyến cho con.

“ Tôi lo con không có chỗ học. Tôi cũng từng nghĩ có khi cho con học chậm 1 năm nhưng sợ con thua thiệt so với bạn bè” – chị O nói thêm.

Năm học 2023-2024, TP.HCM tuyển sinh trực tuyến 100%. Trong ảnh là cổng thông tin về tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Năm học 2023-2024, TP.HCM tuyển sinh trực tuyến 100%. Trong ảnh là cổng thông tin về tuyển sinh đầu cấp của TP.HCM. Ảnh: CHỤP MÀN HÌNH

Tình trạng phụ huynh quên đăng ký trên hệ thống không phải hiếm.

Liên quan đến vấn đề này, ông Dương Văn Dân, Trưởng phòng GD&ĐT quận 8 cho biết đối với trường hợp trên, ngày 2-8, quận sẽ mở cổng để phụ huynh đăng ký xét tuyển đợt 2.

Tuy nhiên, thời điểm này việc tuyển sinh căn cứ vào chỉ tiêu tiếp nhận bổ sung của các trường. Do đó, nếu trường gần nhà không còn chỗ, Hội đồng tuyển sinh quận sẽ phân tuyến vào trường khác trên địa bàn đảm bảo tất cả học sinh đều có chỗ học.

Cũng theo ông Dân, thời gian vừa rồi, phòng GD&ĐT cũng tiếp nhận nhiều trường hợp phụ huynh chưa đăng ký học cho con trên hệ thống.

Lý do, phụ huynh sau khi đăng ký thử trên hệ thống nghĩ đã hoàn tất thủ tục nên không còn quan tâm. Đến thời hạn đăng ký chính thức, phụ huynh không thực hiện do không nắm bắt kỹ thông tin.

Bên cạnh đó, trong quá trình đăng ký, hệ thống yêu cầu phụ huynh sau khi hoàn thành các thao tác phải bấm xác nhận tuy nhiên nhiều người lại quên. Những trường hợp đó, sau khi nhận được phản ánh, phòng đều đã giải quyết, cho phụ huynh đăng ký lại.

Cũng theo ông Dân, từ 16-7 đến 1-8, phòng xét và công bố kết quả ở tất cả các trường mầm non, tiểu học và THCS trên địa bàn.

Từ 2-8 đến 17 giờ ngày 6-8, phụ huynh đăng ký tuyển sinh đợt 2 đối với những trường hợp không trúng tuyển và không đồng ý với kết quả xét tuyển đợt 1, những trường hợp chưa có mã định danh, chưa qua trường mầm non.

Từ ngày 7-8 đến ngày 12-8 sẽ tiến hành xét tuyển đợt 2

Ngày 14-8, công bố kết quả xét tuyển đợt 2.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện nay có 5 phòng GD&ĐT đã mở cổng để đăng ký xét tuyển đợt 2 gồm phòng GD&ĐT quận 1, phòng GD&ĐT quận 7, phòng GD&ĐT huyện Cần Giờ, phòng GD&ĐT huyện Củ Chi, phòng GD&ĐT huyện Hóc Môn.

Nghịch lý: Đậu lớp 10 nhưng không nhập học

Nghịch lý: Đậu lớp 10 nhưng không nhập học

(PLO)- Nhiều học sinh tại TP.HCM dù đậu lớp 10 công lập nhưng không nhập học vì thi để thử sức, trong khi nhiều em rớt cả ba nguyện vọng phải chọn học giáo dục thường xuyên, trường ngoài công lập.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.