Phụ huynh lại kéo đến trường gây sức ép bỏ học VNEN

(PL)- Đến chiều tối 28-8, Phòng GD&ĐT TP Vinh cùng Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An vẫn chưa đưa ra quyết định dừng dạy theo chương trình VNEN tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi hay vẫn tiếp tục.

Trong khi đó, nhiều phụ huynh của Trường Tiểu học Hưng Dũng (phường Hưng Dũng, TP Vinh) cho biết: Sáng hôm nay (29-8) sẽ cùng nhau đến trường để kiến nghị bỏ chương trình VNEN.

Sáng 28-8, hàng chục phụ huynh lại kéo đến tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Quán Bàu, TP Vinh, Nghệ An) nhằm gây sức ép phải bỏ chương trình học VNEN.

“Học VNEN tư thế ngồi không đúng, ảnh hưởng trực tiếp đến cột sống, vai và thị lực. Các em tiếp thu chương trình học mới chậm, kết quả không khả quan. Bài vở ở lớp ít, học sinh ở lứa tuổi tiểu học không thể tự học hay tự thảo luận. Hiện phường Quán Bàu chưa có trường THCS. Quá trình chuyển tiếp từ Trường Tiểu học Nguyễn Trãi lên Trường THCS Lê Lợi học sinh bị tách biệt, khó hòa đồng với các bạn đồng lứa đến từ trường khác. Điều kiện cơ sở vật chất ở Trường THCS Lê Lợi cũng chưa đáp ứng việc dạy và học theo mô hình trường học mới” - một phụ huynh băn khoăn.

Phụ huynh tập trung tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi kiến nghị phải bỏ chương trình học VNEN. Ảnh: Đ.LAM

Đại diện phụ huynh Trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết đã ra văn bản kiến nghị lên trường, Phòng và Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An đề nghị dừng chương trình học VNEN. Văn bản này nêu: “Chúng tôi kính gửi đơn thư này đề nghị các cấp, ngành có thẩm quyền xem xét và giải quyết theo nguyện vọng của chúng tôi. Và mong rằng các cấp, ngành có câu trả lời sớm nhất trước ngày khai giảng năm học mới 2016-2017 sắp tới, nếu không chúng tôi kiên quyết sẽ không đưa con tới trường và cho con nghỉ học”.

Trước tình hình trên, ông Thái Huy Vinh, Phó Giám đốc và ông Trần Thế Sơn, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học - Sở GD&ĐT tỉnh Nghệ An, cùng lãnh đạo Phòng GD&ĐT TP Vinh có mặt tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi để nắm bắt tình hình và đối thoại với phụ huynh.

Ông Vinh cho biết: “Sau khi thí điểm 73 trường, chúng tôi triển khai tập huấn, áp dụng những mặt tích cực của VNEN vào phương pháp giảng dạy hiện hành. Nếu phụ huynh không đồng ý cho con học VNEN thì thông qua nhà trường để quyết định. Nếu phụ huynh yêu cầu bỏ thì bỏ”.

Sau đó có hơn 25 phụ huynh (trong tổng số 825 học sinh với 22 lớp, Trường Tiểu học Nguyễn Trãi) cùng ký vào giấy “đồng ý bỏ VNEN”. Trước đó, ngày 23-8, hàng trăm phụ huynh cũng đã kéo đến Trường Tiểu học Nguyễn Trãi mang theo băng rôn phản đối, kiến nghị dừng dạy chương trình VNEN tại trường này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.