Phụ huynh 'bao vây' phản đối chuyện sáp nhập trường tiểu học

(PLO)- Sáng 16 - 3, hàng trăm  phụ huynh và người dân thôn Nam Phổ Hạ, xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế đã vây quanh trường Tiểu học Nam Phổ để phản đối việc di dời học sinh trường Tiểu học Nam Phổ Hạ về học tại trường Tiểu học Tiến Lực.

 Người dân vây quanh trường

Những người dân này yêu cầu chính quyền địa phương không di chuyển trường Tiểu học Nam Phổ Hạ sáp nhập với trường Tiểu học Tiến Lực. Họ cho rằng, đường sá vào trường Tiểu học Tiến Lực xa, đường vào lại khó khăn. Bên cạnh đó, người dân cũng lo ngại việc đưa đón con cái khó khăn khi đa số người dân đi làm sớm.

Bà Cái Thị Cẩm Hương, Phó trưởng Phòng Giáo dục Tiểu học huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết trên địa bàn xã Lộc An, hai trường này gần nhau, học sinh cũng ít cho nên chủ trương của huyện chỉ đạo phải sáp nhập lại. Thứ nhất là tiện quản lý chất lượng, thứ hai cơ sở của trường mầm non của xãhiện tại rất tạm bợ. "Vì nghĩ rằng mầm non và tiểu học cũng là con em của dân hết, cho nên chúng tôi để dành cơ sở này cho trường mầm non là rất là hợp lý, bởi vì ở trường mầm non cũ hiện nay đang xuống cấp trầm trọng"- bà Hương nói.

 Chủ tịch huyện Phú Lộc giải thích cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Phú Lộc nhìn nhận để xảy ra tình trạng người dân tập trung vây quanh trường như thế này là do xã không thông báo sớm cho bà con về việc di chuyển trường. Kế hoạch sáp nhập trường đã có từ lâu và huyện cũng ra quyết định sáp nhập trường Tiểu học Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực hôm 2-2, còn cơ sở cũ của trường Tiểu học Nam Phổ Hạ sẽ dành cho trường mầm non. 

Để sáp nhập, di chuyển học sinh Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực, huyện đã cho  xây dựng Trường tiểu học Tiến Lực cơ sở vật chất khang trang, vào năm 2008 với kinh phí 7,5 tỉ đồng với 24 phòng học và chức năng theo tiêu chuẩn trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 

Việc người dân lo ngại đường sá khó khăn, UBND huyện đã lên kế hoạch sẽ xây dựng một con đường mới nối thôn Nam Phổ Hạ về trường Tiểu học Tiến Lực để tạo điều kiện đi lại thuận lợi cho các em học sinh và phụ huynh.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.