Phóng xạ gần Fukushima gấp 1.600 lần bình thường

Các quan chức Cơ quan Năng lượng Nguyên tử quốc tế (IAEA) ngày 21/3/2011 cho biết đã phát hiện độ phóng xạ cao gấp 1.600 lần so với mức bình thường tại khu vực cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 khoảng 20km.

Số liệu do các chuyên gia của IAEA đo được cho thấy mức độ phóng xạ tại thị trấn Namie thuộc tỉnh Fukushima là 161 microsievert/giờ. Tuy nhiên, mức phóng xạ có thể gây tổn hại sức khỏe con người là 1.000 microsievert/giờ trong 1 năm.

Sau khi xảy ra sự cố tại nhà máy Fukushima do ảnh hưởng của động đất, Chính phủ Nhật Bản đã thiết lập vùng cấm trong phạm vi bán kính 20km quanh nhà máy, người dân sống trong phạm vi bán kính 20-30km quanh nhà máy được khuyến cáo chỉ ở trong nhà.

Phóng xạ gần Fukushima gấp 1.600 lần bình thường ảnh 1

Khói bốc lên từ khu vực lò phản ứng số 3 của nhà máy điện Fukushima 1 ngày 21/3/2011. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Trong khi đó, Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) - đơn vị vận hành nhà máy Fukushima cho biết sáng 22/3/2011 khói và hơi nước lại bốc lên từ lò phản ứng số 2 và số 3 của nhà máy bị hư hại sau động đất.

Trước đó, hiện tượng tương tự xảy ra tại hai lò phản ứng này chiều 21/3/2011 đã khiến hoạt động bơm nước làm mát bể chứa các thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và khôi phục nguồn điện tạm thời dừng lại. TEPCO khẳng định khói bốc lên từ lò phản ứng hạt nhân số 2 là hơi nước, trong khi khói từ lò số 3 được cho là bốc lên từ đống đổ nát.

TEPCO cho biết lò phản ứng số 1 và số 4 tại nhà máy Fukushima số 1 đã được khôi phục nguồn điện. Hoạt động khôi phục nguồn điện cho lò số 3 (lò phản ứng cuối cùng chưa có điện) sẽ tiếp tục trong ngày hôm nay (22/3/2011).

TEPCO cũng đã bắt đầu nghiên cứu tác động của sự cố hạt nhân đối với nước biển sau khi ngày 21/3/2011 phát hiện lượng phóng xạ cao trong nước biển gần nhà máy Fukushima.

Theo TEPCO, kết quả kiểm tra các mẫu nước biển cho thấy lượng phóng xạ iodine - 131 trong nước biển cao gấp 126,7 lần so với giới hạn cho phép, trong khi cesium - 134 cao gấp 24,8 lần, cesium - 137 cao gấp 16,5 lần.

Ban lãnh đạo TEPCO cho biết công ty sẽ phối hợp với các cơ quan hữu quan tiến hành đánh giá mức độ nhiễm xạ ở nước biển. Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yukio Edano cũng khẳng định chính phủ sẽ tiến hành điều tra nguy cơ nhiễm phóng xạ đối với các sản phẩm hải sản.

Trong một diễn biến liên quan, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 22/3/2011 bơm thêm 2.000 tỷ yên (khoảng 24,7 tỷ USD) vào thị trường tiền tệ nhằm hỗ trợ các thể chế tài chính khắc phục hậu quả sau thảm họa thiên tai. Đây là đợt bơm tiền thứ 6 liên tiếp của BOJ kể từ sau thảm họa, tổng số tiền hiện lên tới 40.000 tỷ yên (khoảng 494 tỷ USD).

Theo số liệu thống kê do Cảnh sát Nhật Bản công bố vào trưa 22/3/2011, số người thiệt mạng do trận động đất và sóng thần vừa qua đã lên đến 9.070 người, 12.645 người vẫn mất tích.

Theo TTXVN/Vietnam+

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.