IAEA: Cần nâng cấp khuôn khổ phản ứng hạt nhân

Rút kinh nghiệm từ cuộc khủng hoảng hạt nhân tại Nhật Bản, ngày 21/3, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) Yukiya Amano kêu gọi thế giới đánh giá lại khuôn khổ quốc tế về phản ứng hạt nhân khẩn cấp để xử lý các thảm họa tại các nhà máy điện hạt nhân, cũng như cải tiến việc thông tin về thảm họa.

Phát biểu tại Hội nghị khẩn cấp của Ban Giám đốc IAEA ở Vienna (Áo), ông Amano cho biết khuôn khổ phản ứng khẩn cấp về hạt nhân hiện nay được định hình sau thảm họa hạt nhân Chernobyl năm 1986, vì vậy nó cần được nâng cấp.

Khuôn khổ phản ứng hiện hành chỉ phản ánh được thực tế của thập kỷ 1980, không phù hợp với thực tế của thế kỷ 21, vì vậy không thể đáp ứng trách nhiệm của IAEA là cung cấp các thông tin có thẩm quyền và có giá trị trong thời gian nhanh nhất.

Ông Amano nhấn mạnh vì năng lượng hạt nhân vẫn là lựa chọn khả thi và quan trọng đối với nhiều nước như là nguồn năng lượng sạch và ổn định, nên vai trò của IAEA trong lĩnh vực an toàn hạt nhân phải được xem xét lại cùng với các tiêu chuẩn an toàn hạt nhân.

Tuy nhiên, IAEA không phải là cơ quan giám sát an toàn hạt nhân, mà chỉ là trung tâm hợp tác quốc tế, thiết lập các tiêu chuẩn an toàn và cung cấp tư vấn công nghệ. Trách nhiệm giám sát và đảm bảo an toàn hạt nhân thuộc về các nước thành viên có các nhà máy điện hạt nhân.

Tổng Giám đốc IAEA nhấn mạnh tình hình tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 của Nhật Bản vẫn rất nghiêm trọng, mặc dù đã có nhiều diễn biến tích cực. Tuy nhiên, ông khẳng định cuộc khủng hoảng hạt nhân này sẽ được khắc phục một cách hiệu quả./.

(TTXVN/Vietnam+)

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

Hành trình đáng nhớ của Pháp Luật TP.HCM với doanh nghiệp

(PLO)- Những kiến giải sắc sảo, bám sát thực tế của báo Pháp Luật TP.HCM đã trở thành điểm tựa vững chắc cho cộng đồng doanh nghiệp và là nguồn tham khảo giá trị cho các cơ quan quản lý trong quá trình hoàn thiện thể chế cũng như xây dựng Nhà nước pháp quyền.

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

Làm gì khi sầu riêng Việt Nam có đối thủ mới?

(PLO)-Sự xuất hiện của các đối thủ mới sẽ buộc ngành sầu riêng Việt Nam phải nhìn lại toàn bộ chuỗi giá trị của mình, từ giống, quy trình canh tác, quản lý vật tư nông nghiệp, truy xuất nguồn gốc, logistics, chế biến sâu cho đến xây dựng thương hiệu quốc gia.