Phong tỏa chưa đủ, Manila tính cả giới nghiêm ngăn COVID-19

(PLO)- Chính quyền Manila đang tính khả năng ban bố thêm lệnh giới nghiêm để chống COVID-19, dù trước đó Manila đã có lệnh phong tỏa và bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (15-3). 

Theo tin từ báo Inquirer, 17 hội đồng lập pháp ở thủ đô Manila sẽ họp khẩn vào ngày mai (16-3) để bàn thông qua các sắc lệnh riêng của từng hội đồng, thi hành lệnh giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 5 giờ sáng hôm sau ở các khu vực Manila để chống dịch COVID-19.

Trước đó, ngày 12-3, Tổng thống Rodrigo Duterte đã ra lệnh phong tỏa toàn bộ thủ đô Manila để ngăn dịch, bắt đầu có hiệu lực từ hôm nay (15-3) và kéo dài trong 30 ngày.

Trong ngày 14-3, Philippines ghi nhận thêm ba người chết, 47 ca nhiễm mới – mức nhiễm mới cao nhất từ đầu dịch. Tính đến hết ngày 14-3, Philippines có tám người chết và 111 ca nhiễm.

Khả năng sẽ giới nghiêm vào ngày mai

Ngày 14-3, Hội đồng thủ đô Manila ra nghị quyết “khuyến cáo mạnh việc thông qua sắc lệnh cách ly nhằm bảo vệ tính mạng và sức khỏe người dân các khu vực” trong thủ đô.

TP Quezon thuộc thủ đô Manila ngày 14-3, vài giờ trước khi bắt đầu lệnh phong tỏa toàn bộ Manila (Philippines). Ảnh: INQUIRER

Theo nghị quyết, những nơi như cửa hàng tạp hóa, siêu thị, hiệu thuốc, nhà hàng mang đi, ngân hàng, các cơ sở cung cấp dịch vụ y tế trước mắt sẽ chưa phải đóng cửa trong thời gian giới nghiêm.

Bản thân nghị quyết của Hội đồng thủ đô Manila không phải là sắc lệnh để thực hiện. Mỗi hội đồng lập pháp của 17 khu vực của thủ đô phải thông qua sắc lệnh giới nghiêm của riêng khu vực mình, cùng các hướng dẫn thực hiện và hình phạt đi kèm nếu vi phạm.

Thị trưởng Manila - ông Francisco “Isko Moreno” Domagoso có thể sẽ cho họp bàn các biện pháp thực hiện giới nghiêm, trong đó có thể đóng cửa tạm thời các cơ sở kinh doanh giải trí. Ông Tez Navarro - phụ trách thông tin chính quyền thủ đô cho biết có thể các biện pháp giới nghiêm sẽ được chính quyền thông qua trước nửa đêm nay (15-3).

Bộ trưởng Nội vụ Eduardo Año cho biết sẽ có trường hợp ngoại lệ với lệnh giới nghiêm, tùy theo từng trường hợp cụ thể. Và theo lời Thứ trưởng Nội vụ Jonathan Malaya thì lệnh giới nghiêm sẽ bắt đầu từ ngày mai (16-3), “vì khi đó các chính quyền khu vực mới ra sắc lệnh”.

Tuy nhiên, theo Inquirer, khả năng không phải tất cả các khu vực sẽ thông qua biện pháp giới nghiêm này.

Tuy nhiên, ông Salvador Panelo - người phát ngôn của Tổng thống Duterte cho biết kế hoạch cách ly nếu muốn được thực hiện còn phải có sự đồng ý của tổng thống. Ông Duterte có kết quả xét nghiệm âm tính với virus gây dịch COVID-19 từ ngày 13-3.

Hạn chế bắt người đến mức thấp nhất

Theo thị trưởng Manila, lệnh giới nghiêm sẽ có hiệu lực “đến chừng nào đất nước còn chưa ban bố tình trạng khẩn cấp y tế”.

Trung tướng Guillermo Eleazar - Phó Giám đốc Cảnh sát quốc gia Philippines cho biết bên cạnh các chốt kiểm tra ở ranh giới Manila với các tỉnh lân cận, tới đây sẽ có thêm nhiều chốt kiểm tra nữa được dựng lên trong lòng thủ đô để thực hiện lệnh giới nghiêm. Tuy nhiên theo ông, chủ trương của cảnh sát là hạn chế bắt bớ đến mức thấp nhất, trừ trường hợp đối tượng chống cự.

Dân Philippines ồ ạt tìm cách ra khỏi Manila trước khi lệnh phong tỏa bắt đầu. Ảnh: INQUIRER

Bộ trưởng Tư pháp Menardo Guevarra cũng nói người vi phạm lệnh giới nghiêm sẽ chỉ bị cảnh sát ngăn chặn hành động vi phạm, còn bắt bớ chỉ xảy ra khi người đó cố tình tấn công cảnh sát.

Ngoài ra, việc bắt bớ chỉ xảy ra khi có quy định cụ thể trong sắc lệnh của từng hội đồng khu vực ở Manila, còn nếu khu vực đó không có quy định thì sẽ không có trường hợp bắt người.

“Chúng ta không phải đang ở trong tình trạng thiết quân luật. Chúng ta đang chiến đấu với một kẻ thù chung mà không biết rõ, một virus nguy hiểm chết người… Cảnh sát quốc gia Philippines - được lực lượng quân đội Philippines hỗ trợ - sẽ có mặt trên các tuyến đường nhưng không phải để gieo rắc sợ hãi mà để bảo vệ chúng ta” - Bộ trưởng Guevarra trấn an dân.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.