COVID-19: Tây Ban Nha ra lệnh phong tỏa toàn quốc

(PLO)- Chính phủ yêu cầu người dân ở yên trong nhà trừ trường hợp khẩn cấp trong 15 ngày tới. Các quán ăn, nhà hàng, nơi có thể tụ tập đông người đều bị đóng cửa. 

Tờ The Guardian  đưa tin Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez đã chính thức ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia và áp lệnh phong tỏa toàn quốc sau cuộc họp với nội các gần bảy tiếng ngày 14-3 (giờ địa phương). 

Theo ông Sanchez, lệnh phong tỏa sẽ có hiệu lực vào 0 giờ ngày 16-3 và kéo dài trong 15 ngày tới. Tất cả người dân Tây Ban Nha được được yêu cầu phải ở nhà trừ lúc đi mua thực phẩm hoặc thuốc, đến bệnh viện, đi làm hoặc trường hợp khẩn cấp khác. 

Các quán ăn, nhà hàng, bar, quán cà phê, rạp chiếu phim cùng nhiều nơi có thể tập trung đông người cũng bị yêu cầu đóng cửa.

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia ngày 14-3. Ảnh: AFP 

Thủ tướng Tây Ban Nha thừa nhận các biện pháp mới có thể sẽ kéo theo nhiều vấn đề khác, song ngăn chặn dịch bệnh lây lan hiện vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Ông Sanchez bày tỏ tin tưởng Tây Ban Nha sẽ chiến thắng trong cuộc chiến chống COVID-19 và điều quan trọng là đảm bảo “cái giá phải trả” nhỏ nhất có thể.

Ngoài ra, Thủ tướng Sanchez cũng cho biết thời gian tới chính phủ sẽ trực tiếp chỉ đạo tất cả các công tác chống dịch, trong khi toàn bộ lực lượng cảnh sát trên toàn Tây Ban Nha sẽ được giao cho Bộ Nội vụ quản lý. Quân đội nước này cũng tuyên bố sẵn sàng tham gia hỗ trợ nếu cần thiết. 

Với động thái trên, Tây Ban Nha đã trở thành quốc gia thứ hai tại châu Âu ra lệnh phong tỏa toàn bộ lãnh thổ, sau Ý.

Dù vậy, lệnh phong tỏa ở Tây Ban Nha nhìn chung không quá chặt chẽ như Ý khi người dân vẫn có quyền di chuyển hạn chế và một số chuyến tàu liên vùng vẫn được phép hoạt động.

Tính đến sáng 15-3 (theo giờ Việt Nam), Tây Ban Nha ghi nhận 5.753 ca nhiễm COVID-19, 183 trường hợp tử vong. 

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.