Phòng thi đặc biệt tại TP.HCM chỉ có 8 thí sinh

(PLO)- Lần đầu tiên TP.HCM có học sinh thi tốt nghiệp ngoại ngữ môn tiếng Đức.  
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Phòng thi đặc biệt chỉ 8 thí sinh dự thi môn tiếng Đức. Ảnh: Trí Nhiên

Phòng thi đặc biệt chỉ 8 thí sinh dự thi môn tiếng Đức. Ảnh: Trí Nhiên

Đây là lứa học sinh chọn Tiếng Đức là Ngoại ngữ 1 đầu tiên tại TP.HCM từ cách đây 7 năm. Vốn là một ngoại ngữ được đánh giá là "khó nhằn” nên sau 7 năm học, kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022 còn 8 em đăng dự thi. Các em cũng chính là những học sinh của lớp 12TĐ, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa.

Chế Công Ngọc Minh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: Trí Nhiên

Chế Công Ngọc Minh làm thủ tục trước khi vào phòng thi. Ảnh: Trí Nhiên

Cậu bạn Chế Công Ngọc Minh, lớp trưởng lớp 12TĐ cho biết: Ngày trước, ba mẹ em đầu làm việc trong các công ty của Đức nên khi sinh ra em, ba mẹ cũng mong muốn em theo ngôn ngữ này để được hòa mình vào môi trường xã hội và văn hóa Đức. "Em cũng mong được tiếp xúc với nền giáo dục và kỹ thuật của Đức mà muốn thế thì phải vượt qua rào cản lớn nhất là ngôn ngữ Đức", Ngọc Minh tâm sự.

Về lý do chọn thi môn này, em Bạch Long Vĩ cho biết, em theo tiếng Đức từ năm lớp 6 nên khả năng với tiếng Anh không chắc lắm nên quyết định đăng ký thi môn Tiếng Đức. "Dù sao, tiếng Đức cũng gắn bó với em từ lâu", Vĩ nói.

Lâm Bảo Doanh và Lại Ngọc Trâm Anh (thứ hai và ba từ phải sang) cùng các bạn thi cùng phòng trước giờ vào phòng thi. Ảnh: Trí Nhiên

Lâm Bảo Doanh và Lại Ngọc Trâm Anh (thứ hai và ba từ phải sang) cùng các bạn thi cùng phòng trước giờ vào phòng thi. Ảnh: Trí Nhiên

Trong khi đó, em Lâm Bảo Doanh cho biết em mong muốn được theo ngành Ngôn ngữ Đức của trường ĐH Xã hội và Nhân văn nên quyết tâm thi môn này. "Đó cũng là mơ ước của em từ nhỏ".

"Em rất thích ngành Du lịch và cũng có cơ duyên được học tiếng Đức nên việc theo tiếng Đức để xét tuyển vào ngành Ngôn ngữ Đức rồi theo học và ra trường làm việc trong lĩnh vực du lịch với nhóm khách hàng cần ngôn ngữ Đức cũng sẽ là một lựa chọn của em", em Lại Ngọc Trâm Anh bày tỏ lý do mình chọn thi môn ngoại ngữ này.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'

Nhà báo Nam Đồng: 'Làm báo phải tử tế'LENS

(PLO)- Theo Nhà báo Nam Đồng, ngay từ những ngày đầu, báo Pháp Luật TP.HCM đã xác định hướng đi là trí tuệ và đại chúng, tức là phải nói những điều trí tuệ nhưng nói làm sao cho dễ hiểu, gần gũi.