Phỏng đoán bước tiến mới của Triều Tiên trong việc chế tạo tên lửa hạt nhân

(PLO) - Triều Tiên đang dự liệu cho một cuộc thử nghiệm hạt nhân thứ tư nhằm “cảnh báo” những ai vẫn còn hồ nghi về khả năng sở hữu loại vũ khí đáng e ngại nhất hiện nay của nhiều nước: tên lửa hạt nhân.

Vốn luôn xem việc phát triển vũ khí hạt nhân là mục tiêu hàng đầu để bảo vệ quốc gia, Triều Tiên vẫn giữ khá kín kẽ những thong tin về những bước tiến của mình với thế giới. Tuy nhiên, sau cuộc bắn thử vào tháng hai vừa qua, nhiều nước đã phải giật mình vì nguy cơ vũ khí hạt nhân từ Triều Tiên không còn là “nghe phong thanh” nữa.

“Họ có thể gần đạt được thành công trong việc lắp đầu đạn hạt nhân vào tên lửa”, cựu giám đốc Viện thống nhất Hàn Quốc, ông Kim Tae Woo nhận định.

 Một cuộc thử nghiệm tên lửa của Triều Tiên

Các chuyên gia cho rằng Triều Tiên đang tiến gần tới việc đưa đầu đạn hạt nhân vào tên lửa Rodong tầm trung. Đây là loại tên lửa có có tầm bắn tới 1.300km. Trong đợt thử nghiệm vào tháng 3-2014, tên lửa này đã đạt được tầm bắn 650 km trên biển, một phần hai so với tầm bắn tối đa.

Theo hãng tin Reuters, một trong số ít nước ủng hộ Triều Tiên là Trung Quốc đã sử dụng một số kênh ngoại giao để chuyển thông điệp đến nước này, cảnh báo thận trọng trước những cuộc thử nghiệm như vậy. Đây cũng là một động thái khiến các nước tin rằng tên lửa hạt nhân của Triều Tiên là chuyện có thật.

Từ kết quả thử nghiệm trên với tên lửa Rodong, nhiều người tin rằng Triều Tiên đang tập trung cải tiến loại vũ khí này để đạt được khả năng bắn xa tối ưu. Chuyên gia về tên lửa Markus Schiller của Liên đoàn khoa học gia Mỹ cho rằng việc này là hoàn toàn có thể và Triều Tiên sẽ còn thử nghiệm rất nhiều lần nữa để xác định độ chính xác cũng như hiệu quả của loại tên lửa trên.

An Khương

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.