Phó Tổng thống Mỹ ‘thách’ ông Trump chạy bộ

(PLO) – Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã bất ngờ thách thức ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump cùng chạy bộ với ông giữa lúc vấn đề sức khỏe của các ứng viên tổng thống đang bị đem ra mổ xẻ.

“Tôi muốn chạy bộ cùng với ông ấy. Tôi không nghĩ ông ấy có thể chạy được” – Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden nói tại một sự kiện diễn ra ở bang Nam Carolina, tối ngày 12-9 (giờ địa phương), theo New York Post. Ông Joe Biden năm nay 73 tuổi, hơn ứng viên đảng Cộng hòa Donald Trump ba tuổi.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chạy bộ cùng ông Trump

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden muốn chạy bộ cùng ông Trump. Ảnh: Getty Images

Ông Trump được kỳ vọng sẽ công bố thêm về hồ sơ sức khỏe cá nhân trong tuần này. Tỉ phú New York hiện mới chỉ đưa ra một bản đánh giá sức khỏe ngắn gọn một trang từ bác sĩ. Bản đánh giá khẳng định ông Trump “sẽ là người khỏe mạnh nhất được bầu làm tổng thống Mỹ” từ trước tới nay.

Đề cập chuyện ứng viên đảng Dân chủ Hillary Clinton bị viêm phổi, phó Tổng thống Mỹ nói đây không phải là vấn đề gì lớn lao. Ông Biden cho rằng lịch trình cũng như cường độ làm việc của những chính tị gia như họ rất dày đặc, có khi lên đến 14,15 tiếng một ngày.

Ông Biden nói thêm bản thân ông cũng từng mắc bệnh viêm phổi vào năm ngoái, phải dùng kháng sinh và tịnh dưỡng một thời gian mới phục hồi.

Ông cũng thừa nhận đội ngũ chiến dịch tranh cử của bà Clinton đã không công bố tình trạng sức khỏe của bà sớm hơn dù bà bị chẩn đoán viêm phổi hai ngày trước khi ngã quỵ tại lễ tưởng niệm 11-9.

Trong một diễn biến có liên quan, đài BBC cho biết, chiến dịch tranh cử của bà Clinton hôm 14-9 đã công bố chi tiết tình trạng sức khỏe của bà. Theo đó, kết quả chụp lồng ngực cho biết cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ chỉ bị viêm phổi nhẹ và không lây nhiễm. Thông báo nhấn mạnh, bà Clinton đang dần hồi phục.

Thông báo dẫn kết luận từ bác sĩ riêng Lisa Bardack cho biết, kết quả kiểm tra y tế của bà Clinton hoàn toàn bình thường và sức khỏe thần kinh tốt. Bác sĩ Bardack nói ứng viên đảng Dân chủ đang hồi phục tốt nhờ sử dụng kháng sinh và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Vị bác sĩ này khẳng định bà Clinton vẫn đảm bảo sức khỏe để trở thành người chèo lái nước Mỹ tiếp theo.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.