Phó tổng thống Mỹ: Quyết cô lập Triều Tiên

(PLO)- Mỹ cho thấy nước này quyết tâm giải quyết vấn đề Triều Tiên giữa bối cảnh Trung Quốc chưa cho thấy thái độ sẵn sàng hợp tác để kiềm chế Bình Nhưỡng.

Phát biểu trước báo giới ngày 30-7, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence nói rằng Mỹ sẽ phối hợp cùng các quốc gia khác tiếp tục gây áp lực lên Triều Tiên để nước này từ bỏ chương trình phát triển tên lửa và hạt nhân, theo Yonhap.

“Những động thái tiếp tục gây khiêu khích của Triều Tiên là không thể chấp nhận được. Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các quốc gia trong khu vực và trên thế giới để cô lập Triều Tiên hơn nữa thông qua kinh tế và ngoại giao”.

Tuyên bố của ông Pence được đưa ra hai ngày sau khi Triều Tiên phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) lần thứ hai hôm 28-7.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: AP

Phó tổng thống Mỹ cho biết Washington đang dẫn đầu một liên minh quốc tế để gây áp lực lên Bình Nhưỡng cho đến khi Triều Tiên từ bỏ vĩnh viễn chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này.

Ông Pence cũng nhấn mạnh Mỹ tin rằng Trung Quốc có thể đưa ra nhiều hành động hơn để kiềm chế Triều Tiên.

“Tổng thống Trump đã làm rõ điều đó trong các cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình… Chúng tôi tin rằng Trung Quốc có khả năng gây ảnh hưởng lên các quyết định của Triều Tiên”.

Ông kêu gọi Bắc Kinh sử dụng ảnh hưởng để khuyến khích Triều Tiên tuân thủ các chuẩn mực quốc tế và chấm dứt các hành động khiêu khích của mình.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã bày tỏ thất vọng với Trung Quốc. “Tôi rất thất vọng với Trung Quốc. Những lãnh đạo ngớ ngẩn trước đây của nước ta đã để họ kiếm về hàng trăm tỉ USD thương mại mỗi năm, vậy mà họ không giúp ích gì cho chúng ta trong vấn đề Triều Tiên. Họ chỉ biết nói suông!” - ông Trump viết trên Twitter ngày 29-7.

Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố Washington sẽ “đưa ra tất cả biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh nước Mỹ và bảo vệ các đồng minh trong khu vực” sau vụ phóng tên lửa mới nhất của Triều Tiên.

Theo Yonhap, giới chuyên gia nhận định Bắc Kinh vẫn sẽ gây áp lực lên Bình Nhưỡng nhưng ở một mức độ vừa phải vì Bắc Kinh lo ngại nếu quá tay với Triều Tiên thì lợi ích cốt lõi của Trung Quốc sẽ bị ảnh hưởng.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.