Phó Tổng thống Mỹ Harris sắp đến Philippines bàn về Biển Đông

(PLO)- Một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến thăm quần đảo Palawan để thể hiện “cam kết sát cánh" với Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 15-11, hãng tin Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ cho biết Phó Tổng thống Kamala Harris sẽ đến thăm quần đảo Palawan của Philippines. Quần đảo này nằm trên Biển Đông - nơi Bắc Kinh ngang nhiên tuyên bố có chủ quyền đối với phần lớn diện tích vùng biển.

Nguồn tin cho biết theo kế hoạch chuyến thăm sẽ diễn ra vào ngày 22-11 tới. Trước khi sang Philippines bà Harris đến Thái Lan để dự cuộc họp của các nhà lãnh đạo Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC). Đây sẽ là chuyến đi thứ 2 của bà Harris đến châu Á trong 3 tháng.

Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS
Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris. Ảnh: REUTERS

Phó Tổng thống Harris sẽ là quan chức cấp cao nhất của Mỹ tới thăm chuỗi đảo Palawan.

Theo quan chức Mỹ, chuyến đi sẽ thể hiện “cam kết sát cánh của chính quyền Mỹ với đồng minh Philippines trong việc duy trì trật tự hàng hải quốc tế dựa trên luật lệ ở Biển Đông, hỗ trợ sinh kế trên biển và chống lại hoạt động đánh bắt cá bất hợp pháp, không theo quy định và không thông báo”.

Bắc Kinh đơn phương tuyên bố chủ quyền đối với một số vùng lãnh thổ ở vùng biển ngoài khơi Palawan và phần lớn Biển Đông, trong đó có hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam.

Năm 2016, Tòa Trọng tài đã ra phán quyết bác bỏ hầu hết các tuyên bố chủ quyền lịch sử phi lý của Trung Quốc ở Biển Đông, và khẳng định các yêu sách này là không có cơ sở pháp lý.

Philippines là đồng minh quốc phòng của Mỹ. Tuy nhiên, dưới thời Tổng thống Rodrigo Duterte, nước này tránh nêu các phát ngôn chỉ trích Bắc Kinh nhằm thu hút sự đầu tư của Trung Quốc.

Diễn ra chỉ vài ngày sau cuộc gặp trực tiếp kéo dài 3 giờ giữa Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhằm xoa dịu căng thẳng, chuyến đi của bà Harris có thể khiến Bắc Kinh "thất vọng", theo Reuters.

Ngày 15-11, Manila cho biết Washington sẽ chi 66,5 triệu USD để xây dựng các cơ sở huấn luyện và nhà kho tại 3 căn cứ quân sự của nước này ở Philippines theo một thỏa thuận an ninh chung năm 2014.

Đừng bỏ lỡ

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

36 năm Pháp Luật TP.HCM: Những ngày đầu giữ lửa

(PLO)- Theo TS.LS Phan Trung Hoài, TS.LS Phan Đăng Thanh, nhà báo Lê Thọ Bình, luật sư Nguyễn Minh Tâm và những người góp sức xây dựng báo Pháp Luật TP.HCM qua nhiều thời kỳ thì các bài viết chính luận, ký sự pháp đình, phân tích pháp lý của báo đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng bạn đọc.

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

Tự hào 50 năm Thành phố mang tên Bác - Kỳ 3: TP.HCM kiến tạo hệ sinh thái chăm lo toàn diện cho người dân

(PLO)- Sau 50 năm mang tên Bác, TP.HCM không chỉ ghi dấu bằng tốc độ đô thị hóa và tăng trưởng kinh tế, mà còn từng bước hoàn thiện hệ thống chăm lo người dân. Từ giáo dục, y tế đến an sinh xã hội, thành phố đang mở rộng các chính sách và mô hình phục vụ, hướng tới nâng cao chất lượng sống và mức độ thụ hưởng của nhân dân.

Đọc thêm

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

Nước Pháp 'nóng' vì điều hòa không khí

(PLO)- Khi số lượng hộ gia đình lắp điều hòa không khí ở Pháp vẫn ở mức thấp, câu hỏi về việc có nên lắp thiết bị này để làm mát giữa đợt nóng lịch sử đang được tranh luận gay gắt.

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

Các cuộc chiến sẽ đi về đâu?

(PLO)- Vượt qua những phép thử quân sự trên thực địa, dư địa ngoại giao giữa Mỹ với Iran và giữa Nga với Ukraine trong năm 2026 vẫn duy trì những tín hiệu lạc quan cho một giải pháp hòa bình toàn diện.

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

Ông Putin nói về ‘Tinh thần Anchorage’

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga sẽ không cản bước tiến của lực lượng Nga trên chiến trường.

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

Chiến sự Trung Đông định hình lại nhu cầu dầu mỏ toàn cầu

(PLO)- Sự gián đoạn nguồn cung dầu ở mức lớn nhất trong lịch sử hiện đại do chiến sự Trung Đông có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ trong tương lai, do các nước dần thích nghi với hiện trạng thiếu nguồn cung và tìm các biện pháp năng lượng thay thế.